Apple chi 490 triệu USD để dàn xếp vụ kiện cáo buộc CEO Tim Cook




Hôm 15/3 vừa qua, hãng công nghệ Apple đã đồng ý bồi thường 490 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tập thể cáo buộc CEO Tim Cook lừa gạt các cổ đông khi che giấu thông tin về nhu cầu iPhone sụt giảm ở Trung Quốc.




Cửa hàng Apple ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: Arief Syauqi/Shutterstock)

Apple đã đệ trình một thỏa thuận dàn xếp sơ bộ lên Tòa sơ thẩm ở thành phố Oakland, bang California. Thỏa thuận này cần có sự chấp thuận của Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers.

Vụ kiện nói trên xuất phát từ thông báo bất ngờ của Apple vào ngày 2/1/2019 rằng “Trái táo cắn dở” sẽ giảm tới 9 tỷ USD trong dự báo doanh thu hằng quý của hãng, nguyên nhân là do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Apple giảm dự báo doanh thu kể từ khi ra mắt điện thoại thông minh iPhone năm 2007. Cổ phiếu của Apple đã giảm 10% vào ngày hôm sau, khiến giá trị vốn hóa của hãng trên thị trường “bốc hơi” 74 tỷ USD.

Trước đó, tháng 11/2018, ông Cook đã nói với các nhà đầu tư rằng Apple đang phải đối mặt với sức ép doanh số tại các thị trường như Brazil, Ấn Độ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định Trung Quốc không nằm trong số thị trường khó khăn này. Vài ngày sau đó, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp cắt giảm sản xuất.

Đại diện các cổ đông của Apple, luật sư Shawn Williams hoan nghênh thỏa thuận dàn xếp có lợi cho các cổ đông đã mua cổ phiếu của Apple trong khoảng thời gian hai tháng khi hãng giảm dự báo doanh thu và ông Cook trấn an các nhà đầu tư về tình hình kinh doanh tại Trung Quốc.

Giá cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 4 lần kể từ tháng 1/2019, mang lại cho công ty giá trị vốn hóa thị trường hơn 2.600 tỷ USD. Hiện Apple hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề nêu trên.

Phan Anh