Giới siêu giàu tại Việt Nam tăng nhanh thứ 5 ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương






Minh họa: Du thuyền đi ngang qua khu chung cư cao cấp ở TP HCM vào ngày 3/12/2021. AFP

Giới siêu giàu tại Việt Nam tăng nhanh thứ năm tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương; số liệu dự báo đến năm 2028 tại đất nước Đông Nam Á này sẽ có 1.000 người.

Hãng chuyên tư vấn bất động sản Knight Frank trụ sở tại Anh đưa ra số liệu vừa nêu trong Wealth Report (Báo cáo về Giàu có) năm 2024. Theo đó vào năm ngoái số siêu giàu tại Việt Nam tăng 2,4% lên 752 người; Thái Lan tăng 0,8%; Singapore tăng 4%; Indonesia tăng 4,2%; và Malaysia tăng 4,3%.

Theo dự áo, khu vực Châu Á- Thái Bình Dương có mức tăng về số người siêu giàu là cao nhất thế giới chừng 38,8%.

Hãng này định nghĩa người siêu giàu có tài sản tịnh là trên 30 triệu USD.

Thống kê cho thấy trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, Việt Nam nhập khẩu hàng xa xỉ tăng; trong đó đồ trang sức tăng 8% mỗi năm, xe tăng 26%, rượu vang tăng 6%, đồng hồ tăng 8%...



RFA