Tổng thống Putin cáo buộc binh lính NATO đang hiện diện tại Ukraine





Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bài phát biểu thắng cử vào tối Chủ Nhật (17/3), đã cáo buộc rằng rõ ràng các chiến binh từ các quốc gia NATO đang hiện diện trên thực địa ở Ukraine. Ông Putin cũng cảnh báo rằng những binh lính này sẽ đối mặt với viễn cảnh cực kỳ khốc liệt.

Phát biểu với người ủng hộ và truyền thông vào tối 17/3 sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga, ông Putin đã nhấn mạnh rằng Moscow biết rõ khối NATO do Mỹ lãnh đạo đang kêu gọi triển khai binh lính đến Ukraine.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của Pháp và Anh về việc đó. Không có gì là tốt về việc này, trước hết là đối với họ, bởi vì họ chết ở đó và chết với số lượng lớn”, ông Putin nói.

Ông Putin cũng đề cập đến khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa NATO và Nga. Ông cảnh báo rằng chiến tranh toàn diện NATO – Nga không thể bị loại trừ.

“Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại này… Nhưng mọi người biết rằng điều này [triển khai quân đội NATO tới Ukraine] là sẽ chỉ còn một bước tới Thế chiến III toàn diện. Tôi không nghĩ bất kỳ ai muốn điều đó xảy ra”, Tổng thống Nga cảnh báo.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng trước đã nói rằng phương Tây “không thể loại trừ” khả năng điều quân tới hỗ trợ Ukraine. Sau đó ông ta đã gọi Nga là “địch thủ”, nhưng khẳng định Paris đang không “gây chiến với” Moscow.

Bình luận về tuyên bố của ông Macron, ông Putin nhấn mạnh rằng mặc dù binh lính NATO tại Ukraine khả năng sẽ hoạt động như một lực lượng phụ trợ, giúp Kyiv huấn luyện quân đội, nhưng “điều này không khác nhiều so với những gì đội quân lính đánh thuê đang làm ở đó bây giờ”. Ông Putin nói thêm rằng Nga muốn Pháp không leo thang xung đột mà nên giúp tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến này.

Hải Đăng