Trộm hơn $5,600 của trường, ông tiến sĩ ở Thanh Hóa lãnh 7.5 năm tù





THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Do nợ nần, một ông tiến sĩ dạy tại trường đại học ở Thanh Hóa đã lấy trộm tài sản nơi mình công tác.

Theo báo Người Lao Động, trong phiên xét xử trực tuyến hôm 19 Tháng Ba, Tòa Án Tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Hà, 39 tuổi, tiến sĩ, giảng viên Khoa Nông Lâm-Ngư Nghiệp trường Đại Học Hồng Đức, bảy năm rưỡi tù về tội “trộm cắp tài sản.”



Phiên tòa xét xử trực tuyến bị cáo Đỗ Ngọc Hà, tiến sĩ dạy trường Đại Học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Tuấn Minh/Người Lao Động)

Theo cáo trạng, do nợ nần và muốn có tiền trả nợ, khoảng 9 giờ 30 phút tối 22 Tháng Sáu, 2023, lợi dụng mưa to không có người qua lại, ông Đỗ Ngọc Hà đã đột nhập vào Phòng Kế Toán trong tòa nhà điều hành Trường Đại Học Hồng Đức ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, dùng máy cắt, xà beng, búa chuẩn bị sẵn để phá két sắt trộm tiền.

Sau đó, ông Hà lục tìm và lấy được số tiền 128 triệu đồng ($5,257), một laptop hiệu HP trị giá 10 triệu đồng ($404) của kế toán trưởng Trường Đại Học Hồng Đức, rồi thuê xe ôm đi đến nhiều địa điểm khác nhau để tiêu hủy vật chứng. Số tiền mặt lấy trộm được, ông Hà đem đi trả nợ.

Qua điều tra, công an xác định nghi can không ai khác mà chính là ông Đỗ Ngọc Hà và ra lệnh bắt giữ.



Trường Đại Học Hồng Đức ở thành phố Thanh Hóa, nơi xảy ra sự việc. (Hình: Hà Đồng/Tuổi Trẻ)

Tại phiên xét xử trực tuyến từ trụ sở Tòa Án Tỉnh Thanh Hóa và nhà tạm giữ Công An Tỉnh Thanh Hóa, bị cáo Đỗ Ngọc Hà đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi như cáo trạng truy tố.

Phản ảnh trên báo Dân Trí, độc giả “nguyễn hữu bình” ngao ngán: “Đấy! Nhà giáo, tiến sĩ đấy.” (Tr.N)