Tối cao Pháp viện cho phép Texas thực thi luật bắt giữ nhập cư bất hợp pháp







Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba (19/3) đã phán quyết rằng Texas có thể thực thi luật nhập cư mà sẽ cho phép các quan chức địa phương bắt giữ người nhập cư bị nghi ngờ vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp.

Phán quyết của Tối cao Pháp viện có nghĩa rằng luật nhập cư của Texas có thể có hiệu lực khi các vụ kiện vẫn tiếp diễn trong các tòa án cấp dưới, theo CNN.

Tối cao Pháp viện, trong phán quyết hôm 19/3, đã bác bỏ một yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền Biden trong đó tuyên bố rằng các tiểu bang không có thẩm quyền về nhập cư và khẳng định đó hoàn toàn là vấn đề liên bang.

Luật nhập cư của Texas là SB4, trong đó cho phép cảnh sát bắt giữ người nhập cư vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp và trao cho các thẩm phán quyền được trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp này trở lại Mexico.

Phán quyết của Tối cao Pháp viện hôm 19/3 có tỷ lệ 6-3. Ba thẩm phán cánh tả cấp tiến là Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson, và Sonia Sotomayor bày tỏ ý kiến phản đối.

Thẩm phán Sotomayor thay mặt cho các thẩm phán phản đối viết tuyên bố bất đồng nói rằng luật nhập cư của Texas sẽ “đảo ngược tính cân bằng quyền lực liên bang – tiểu bang từ lâu và gieo rắc hỗn loạn”, theo NBC News.

Luật SB4 được lưỡng viện Texas do Đảng Cộng hòa chiếm đa số thông qua vào năm ngoái và sau đó được Thống đốc Greg Abbott ký thành luật vào tháng Mười Hai. Tuy nhiên, luật này hồi tháng trước đã bị một thẩm phán liên bang chặn lại.

Sau phán quyết của Tối cao Pháp viện, Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton đã gọi đó là “chiến thắng to lớn”. Ông viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter): “CHIẾN THẮNG TO LỚN: Texas đã đang đánh bại các kiến nghị khẩn cấp của Chính quyền Biden và ACLU [Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ] tại Tối cao Pháp viện. Luật nhập cư của chúng ta, SB4, bây giờ đã có hiệu lực. Như thường lệ, tôi rất vinh dự được bảo vệ Texas và chủ quyền của tiểu bang này, và dẫn dắt chúng ta tới chiến thắng ở tòa án”.

Theo Reuters, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng luật nhập cư của Texas sẽ “gieo rắc hỗn loạn và lộn xộn ở biên giới miền nam của chúng ta”.

Trong khi, Thống đốc Texas Greg Abbott đã gọi hành động của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ rõ ràng là “diễn tiến tích cực”.

Hải Đăng