Tổng thống Putin nghi ngờ có sự hỗ trợ của Ukraine trong vụ xả súng ở Moscow







Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện qua điện thoại ở Moscow vào ngày 23/3/2024, một ngày sau vụ tấn công bằng súng vào một trung tâm thương mại ở Krasnogorsk.

Một vụ xả súng đã nổ ra tại một địa điểm âm nhạc ở trung tâm thương mại ngoại ô Moscow vào đêm thứ Sáu (22/3), khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, gây chấn động thế giới. Tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu hôm thứ Bảy (23/3), lên án vụ nổ súng là một "hành động khủng bố dã man".

Ông Putin đã đưa ra một tuyên bố trên video vào thứ Bảy (ngày 23/3) bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đối với các nạn nhân trong vụ nổ súng. Ông cho biết, các biện pháp an ninh bổ sung đã được thực hiện trên khắp đất nước.

Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của các dịch vụ khẩn cấp, những người “đang làm mọi thứ có thể để cứu sống người dân, đưa họ ra khỏi tâm điểm khói lửa và tránh thiệt hại lớn hơn”.

Ông hứa rằng chính phủ sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết, đồng thời nói thêm rằng Moscow và khu vực Moscow đang thực hiện các biện pháp chống khủng bố và chống phá hoại bổ sung.

Ông Putin tuyên bố, ngày 24/3 là ngày quốc tang. Ông khẳng định rằng tất cả những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt và lên án vụ tấn công là một "hành động khủng bố dã man".

Ông nói thêm: “Kẻ thù của chúng ta sẽ không thể chia rẽ chúng ta”.

Chi nhánh của tổ chức khủng bố Hồi giáo ISIS tại Afghanistan đã tuyên bố trên các mạng xã hội rằng, họ chịu trách nhiệm về sự kiện này. Một quan chức tình báo Mỹ cho biết với Associated Press rằng các cơ quan Mỹ đã xác nhận tổ chức này đứng sau vụ tấn công.

Các phương tiện truyền thông quốc gia Nga cho biết vào ngày thứ Bảy (23/3) rằng các cơ quan chức năng Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi.

Truyền thông nhà nước Nga hôm thứ Bảy đưa tin chính quyền Nga đã bắt giữ 11 nghi phạm.

Hãng thông tấn Amaq liên kết với ISIS cho biết trên Telegram rằng nhóm này đã đăng một bức ảnh về 4 kẻ tấn công trực tiếp.

Amaq dẫn các nguồn tin an ninh cho biết: “Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến khốc liệt giữa IS và các quốc gia chống Hồi giáo”.

Mặc dù ISIS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng có những dấu hiệu cho thấy Nga đang truy tìm mối liên hệ với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Bảy rằng 4 nghi phạm trực tiếp liên quan đến vụ tấn công đã bị bắt và cho rằng họ đã cố gắng vượt biên sang Ukraine khi bỏ trốn. Ông Putin cho biết, theo thông tin sơ bộ, Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng để cho phép họ vượt biên. Nhưng ông không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này.

Phía Ukraine đã lên tiếng rằng, nước này không liên quan gì đến vụ tấn công. Ông Mykhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói trên Telegram hôm thứ Sáu (22/3): “Hãy để chúng tôi nói rõ, Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến sự việc này”.

Một quan chức tình báo Mỹ nói với hãng tin AP rằng, các cơ quan tình báo Mỹ trong những tuần gần đây đã thu thập thông tin một chi nhánh của IS đang lên kế hoạch tấn công ở Moscow và các quan chức Mỹ đã chia sẻ thông tin tình báo với các quan chức Nga hồi đầu tháng này.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow đã công khai cảnh báo vào ngày 7/3 rằng họ đang "theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp lên kế hoạch tấn công vào các nhóm tụ tập lớn (bao gồm cả các buổi hòa nhạc) ở Moscow và khuyến nghị công dân Hoa Kỳ tránh tham dự các cuộc tụ họp lớn trong 48 giờ tới.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trong một bản cập nhật trực tuyến ngắn gọn vào thời điểm đó rằng công dân Hoa Kỳ nên tránh đám đông, theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để biết thông tin cập nhật và “để ý đến môi trường xung quanh mình”.

Vào thời điểm đó, Đại sứ quán Mỹ không nêu chi tiết ai hoặc điều gì gây ra mối đe dọa rõ ràng cho thủ đô Moscow hoặc loại tấn công nào có thể sắp xảy ra. Nhưng Cơ quan An ninh Liên bang Nga vài giờ trước cho biết, họ đã phá vỡ kế hoạch của chi nhánh Afghanistan của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo nhằm tấn công một giáo đường Do Thái ở quận Kaluga phía tây nam Moscow.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch