Tại cửa khẩu Rafah: Tổng thư ký LHQ kêu gọi ''hưu chiến ngay lập tức'' ở Gaza




Sau 5 tháng chiến tranh bùng nổ ở dải Gaza, hôm qua 23/03/2024, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đến khu vực cửa khẩu Rafah, phần đất phía bên Ai Cập. Tại đây, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc kêu gọi một « lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức » để chấm dứt « cơn ác mộng » của thường dân Palestine ở dải Gaza. Như thường lệ, chính quyền Israel lại lên án Liên Hiệp Quốc.



Tại cửa khẩu Rafah, Ai Cập, nhìn sang dải Gaza, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi ''ngừng bắn nhân đạo'' ngay lập tức tại vùng đất Palestine, ngày 23/03/2024. AP - Amr Nabil

Theo AFP, tại cửa ngõ dải Gaza đang bị tàn phá bởi chiến tranh và nạn đói, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu : « Không gì có thể biện minh cho những vụ tấn công kinh hoàng của Hamas hôm 07/10 » năm ngoái, nhưng không thể vì thế là người dân Palestine phải hứng chịu đòn « trừng phạt tập thể » và « mắc kẹt trong một cơn ác mộng bất tận ». Ông Guterres cũng kêu gọi Hamas thả con tin và đề nghị Israel tạo thuận lợi để đưa hàng cứu trợ vào dải Gaza.

Đáp lại, Israel quy kết Liên Hiệp Quốc là « một tổ chức bài Do Thái, bài Israel » và « khích lệ khủng bố ». Từ Jérusalem, thông tín viên Michel Paul cho biết thêm về phản ứng của chính quyền Israel :

« Lãnh đạo ngoại giao Israel ngay lập tức có phản ứng. Ông Israël Katz, trên tài khoản mạng X, viết : Liên Hiệp Quốc, dưới sự lãnh đạo của Guterres đã trở thành một tổ chức chống Israel và bài Do Thái, bảo vệ và củng cố chủ nghĩa khủng bố. Ngoại trưởng Israël Katz tố cáo tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã quy hoàn toàn trách nhiệm cho Israel về tình hình nhân đạo ở dải Gaza mà không hề nhắc đến trách nhiệm của Hamas.

Sự tức giận đối với tổ chức quốc tế và nhà lãnh đạo của tổ chức này bắt đầu nổ ra khi ông Antonio Guterres khẳng định rằng các cuộc tấn công của Hamas hôm 07/10 không phải là vô cớ. Một số bộ trưởng của Israel khi đó đã yêu cầu ông Antonio Gutterres từ chức ''vì ủng hộ khủng bố''. Chính quyền Israel chủ yếu nhắm vào Unwra, cơ quan của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine. Israel đặc biệt cáo buộc 12 thành viên của Unwra đã trực tiếp tham gia vào vụ thảm sát ngày 07/10. Ngoài ra, quân đội Israel ước tính có hàng trăm người khác của cơ quan này là thành viên của Hamas. Và kể từ khi chiến tranh nổ ra, Israel đã thu hồi hoặc từ chối thị thực của một số quan chức Liên Hiệp Quốc ».
Hamas lại tố cáo quân đội Israel giết hại thường dân chờ nhận hàng cứu trợ

Trong khi đó, Hamas hôm qua thông báo có 19 người chết và 23 người bị thương vì trúng đạn pháo của quân đội Israel khi họ đang chờ được phân phát hàng cứu trợ nhân đạo tại ngoại ô thành phố Gaza. Quân đội Israel ngay lập tức bác bỏ cáo buộc nói trên, khẳng định không oanh kích nhắm vào đoàn xe chở hàng cứu trợ, cũng không nhắm bắn vào thường dân gần đó.

Cũng trong ngày hôm qua, quân đội Israel khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào bệnh viện al Chifa cho đến khi bắt được kẻ khủng bố cuối cùng.

Hôm nay, theo dự kiến, bộ trưởng Quốc Phòng Israel Yoav Gallant lên đường sang Mỹ để thảo luận với đồng nhiệm Lloyd Austin, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan về chiến tranh Gaza. Theo AFP, thông cáo của chính phủ Israel cho biết là các quan chức Mỹ và Israel sẽ bàn về diễn tiến cuộc chiến, các nỗ lực giải thoát con tin, cứu trợ nhân đạo và các biện pháp để bảo đảm sự ổn định trong vùng.

Nhìn ra biển Hồng Hải, AFP hôm nay cho biết lực lượng phiến quân Huthi Yemen hôm thứ Bảy 23/03 đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tấn công một tàu chở dầu của Trung Quốc mang cờ hiệu Panama. Con tàu trúng tên lửa, nhưng không có thiệt hại nhân mạng và tàu vẫn tiếp tục hải trình.



RFI