Nga treo cờ rủ, thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công vào nhà hát tại Moscow




Trên khắp nước Nga và các cơ quan ngoại giao của nước này tại hải ngoại đã treo cờ rủ trong ngày Chủ Nhật (24/3) tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng khủng bố một nhà hát ở ngoại ô Moscow tối thứ Sáu (22/3).

Trong bài phát biểu với quốc dân trên truyền hình hôm thứ Bảy (23/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Chủ Nhật (24/3) là ngày quốc tang tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng chết chóc vào khu phức hợp mua sắm, âm nhạc Crocus City Hall, phía tây bắc thủ đô Moscow tối thứ Sáu (22/3).

Cũng trong ngày 24/3, các sự kiện giải trí và các buổi trình diễn đã được hủy bỏ tại thủ đô Moscow và nhiều thành phố khác.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan An ninh Nga (FSB), số nạn nhân tử vong trong vụ tấn công vào nhà hát đã lên 137 người, và khoảng 182 người bị thương. Hơn 100 người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện và một số người trong đó đang trong tình trạng nguy kịch.

Một đoạn video đăng trên mạng xã hội quay cảnh Tổng thống Putin trong vẻ mặt u sầu thắp nến tại một nhà thờ tại dinh thự của ông ở ngoại ô Moscow vào tối 24/3 để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng.

Trước đó, trong ngày 24/3, người dân đã đặt hoa tại Crocus City Hall, địa điểm xảy ra vụ tấn công. Tại đây, giới chức đã dựng lên một đài tượng niệm tạm thời. Các đài tượng niệm tạm thời tương tự cũng xuất hiện tại các thành phố khác khắp nước Nga từ St. Petersburg ở phía tây bắc đến Vladivostok ở Cực Đông.



Hơn 1000 người dân St. Petersburg xếp hàng chữ “Petersburg đang để tang” trên Quảng trường Cung điện. (Nguồn ảnh: t.me/piter_city/26165)

Cờ rủ được treo khắp nước Nga và các đại sứ quán Nga ở nước ngoài và các đài truyền hình tạm dừng chiếu các chương trình giải trí trong ngày 24/3.

Người dân cũng đặt hoa bên ngoài các đại sứ quán Nga ở nhiều nước, chẳng hạn như ở Belarus và Armenia. Các đài tưởng niệm tạm thời cũng được dựng lên bên ngoài các phái bộ ngoại giao của Nga tại Berlin, Istanbul, Sydney, Seoul và Tokyo.

Tổ chức khủng bố IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng Tổng thống Putin chưa công khai đề cập IS liên quan đến những kẻ tấn công đã bị bắt. Ông Putin và FSB nói rằng những kẻ tấn công bị bắt khi đang trên đường trốn chạy sang Ukraine. Kyiv đã bác bỏ bất cứ vai trò nào trong vụ tấn công chết chóc gần Moscow tối 22/3.

Tòa án quận Basmanny của Moscow hôm 24/3 đã buộc tội 4 nghi phạm thực hiện hành vi khủng bố trong vụ tấn công xả súng, phóng hỏa vào Crocus City Hall. Theo kênh Telegram chính thức của tòa án, 4 nghi phạm được nêu tên là Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni và Muhammadsobir Fayzov. Truyền thông Nga xác nhận 4 nghi phạm này là công dân Tajikistan sống tại Nga. 3/4 nghi phạm đã nhận tội. Tất cả 4 người này sẽ bị tạm giam cho đến phiên xử tiếp theo vào ngày 22/5.

Hải Đăng (T/h)