Cà Mau: Vợ đi nhậu về trễ, bị chồng chém chết




CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Nghi can Đỗ Tấn Lực, 49 tuổi, ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, vừa bị bắt với cáo buộc chém chết vợ do bà này đi nhậu về trễ.

Báo Thanh Niên hôm 24 Tháng Ba dẫn hồ sơ của Công An Tỉnh Cà Mau cho biết, trong sự việc xảy ra một ngày trước, bà NTT, 44 tuổi, vợ nghi can Lực, nhậu cùng một số người quen trong xóm.



Thi thể nạn nhân. (Hình: Thanh Niên)
Thời điểm đó, nghi can Lực cũng đang đi nhậu cùng một nhóm khác.

Đến khoảng 7 giờ rưỡi cùng ngày, khi bữa nhậu kết thúc, nghi can Lực ra về và ghé kêu vợ về nhà. Tuy nhiên, bà T. không chịu làm theo lời chồng mà một lúc sau mới về nhà.

Sau đó, hai vợ chồng cãi nhau tại nhà về chuyện này. Trong lúc nóng giận, nghi can Lực dùng dao chém vợ rồi bỏ trốn.

Nghe tiếng la thất thanh của bà T., hàng xóm chạy qua, nhìn thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu. Bà T. chết trên đường đi cấp cứu.

Nghi can Đỗ Tấn Lực bị bắt giữ sau khoảng 2 giờ chém chết vợ.

Trước vụ này, cứ một, hai tháng, các báo ở Việt Nam lại ghi nhận một bi kịch tương tự.

Hồi giữa Tháng Giêng, nghi can Nguyễn Văn Cường ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị bắt về tội “giết người.”

Báo Thanh Niên cho biết chiều 18 Tháng Giêng, do mâu thuẫn gia đình, ông Cường, 50 tuổi, và vợ là bà Nguyễn Thị Út T., 49 tuổi, giáo viên một trường tiểu học ở huyện Long Hồ, xảy ra cự cãi.

Trong lúc xô xát, ông Cường dùng dao cắt cổ, chém vợ khiến bà T. thiệt mạng, sau đó nghi can Cường bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công An Tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi và truy bắt nghi can.

Tối cùng ngày, nghi can Nguyễn Văn Cường bị bắt giữ “trong tình trạng không tỉnh táo.”

Trước đó, hôm 13 Tháng Giêng, nghi can Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, bị bắt với cáo buộc dùng kiếm đâm chết vợ trong lúc hai người cãi nhau.

Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay vào khoảng 9 giờ tối 11 Tháng Giêng, nghi can Sơn xảy ra mâu thuẫn với vợ, bà LTM, 37 tuổi, tại căn chung cư của hai vợ chồng.

Không kiềm chế được cơn giận, ông Sơn đã dùng thanh kiếm dài 103 cm đâm vào ngực vợ.



Vụ việc xảy ra tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. (Hình: Cà Mau)

Camera an ninh của chung cư Lạc Hồng Phúc ghi lại cảnh nghi can Đặng Quang Sơn bế vợ ra thang máy đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Phố Nối.

Tuy nhiên, bà M. đã chết trên đường chuyển viện lên Hà Nội.

Sau khi gây án, nghi can Sơn đưa vợ đi cấp cứu rồi về đón mẹ lên bệnh viện để trông vợ. Ông ta bỏ trốn trước khi bị công an lần theo dấu vết và bắt giữ tại Hà Nội. (N.H.K)