Nữ thị trưởng trẻ nhất Ecuador bị bắn chết cùng nhân viên




Cảnh sát Ecuador thông báo Thị trưởng trẻ nhất của quốc gia Nam Mỹ này, bà Brigitte Garcia, và một nhân viên được phát hiện đã bị bắn chết trong một chiếc ô tô vào sáng sớm Chủ nhật (24/3). Ecuador là quốc gia đang phải hứng chịu làn sóng bạo lực mà theo chính quyền nước này là do hoạt động buôn bán ma túy.


Cảnh sát Ecuador cho biết đang điều tra cái chết của bà Garcia, Thị trưởng 27 tuổi của thị trấn San Vicente và Giám đốc truyền thông Jairo Loor của bà, sau khi thi thể của họ được phát hiện ở tỉnh Manabi. Cả hai đều tử vong do bị đạn bắn.

Sau đó cảnh sát tiết lộ tiếng súng phát ra từ bên trong một chiếc ô tô đi thuê và họ đang theo dõi hệ thống GPS của chiếc xe.

Bà Garcia thuộc đảng Phong trào Cách mạng Công dân của cựu Tổng thống Rafael Correa. Trên mạng xã hội X, ông Correa và bà Luisa Gonzalez, ứng cử viên tổng thống của đảng trong cuộc bầu cử gần đây, gọi cái chết của Thị trưởng Garcia là một vụ ám sát.

Bà Gonzalez viết trong một bài đăng: “Tôi vừa phát hiện ra họ đã ám sát đồng nghiệp của chúng tôi là Thị trưởng San Vicente Brigitte Garcia.”

“Tôi không biết nói gì, thật sự sốc, không ai được an toàn ở Ecuador, KHÔNG AI CẢ.”

Bà Garcia là nhân vật chính trị mới nhất ở nước này bị giết sau vụ ám sát ứng cử viên tổng thống Fernando Villavicencio vào tháng 8/2023. Ông Villavicencio, người từng lên tiếng chỉ trích nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức, đã bị giết khi rời khỏi một sự kiện vận động tranh cử 2 tuần trước cuộc bầu cử.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng Một trong bối cảnh bạo lực gia tăng khi những người có vũ trang đã xâm chiếm một đài truyền hình trong lúc phát sóng trực tiếp. Ông Noboa cũng đã gọi tên 22 nhóm tội phạm là những tổ chức khủng bố.

Tình trạng khẩn cấp đã tiếp tục được mở rộng vào đầu tháng này. Trong một tuyên bố, Chính phủ Noboa đã lên án vụ giết người và cho biết họ đang làm việc với cảnh sát cũng như văn phòng công tố để đảm bảo việc điều tra nhanh chóng.

Chính phủ nói rằng họ sẽ củng cố các chính sách trật tự công cho đến khi đạt được sự an toàn và hòa bình cho tất cả người dân Ecuador.

Vy An (Theo Reuters)