Cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu chuẩn bị đến thăm Trung Quốc lần hai




Cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu chuẩn bị có chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai. Tuyên bố từ phía nhà chức trách Trung Quốc về chuyến thăm cho thấy xưng hô của phía Trung Quốc là “Ông” mà không đề cập đến tư cách cựu tổng thống Đài Loan.



Hình ảnh ngày 27/3/2023, cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tại Sân bay Quốc tế Đào Viên, Đài Loan trước khi đến thăm Trung Quốc Đại Lục. (Ảnh: jamesonwu1972 / Shutterstock)

Theo Reuters, văn phòng của cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cho biết trong cuộc họp hôm thứ Hai rằng ông Mã sẽ đến thăm Trung Quốc lần thứ hai vào tháng tới, ông sẽ dẫn nhóm sinh viên Đài Loan trong chuyến thăm tới Bắc Kinh và những nơi khác tại Trung Quốc kéo dài 11 ngày.

Chuyến đi này diễn ra vào thời điểm căng thẳng eo biển giữa Đài Loan và ĐCSTQ đang leo thang.

Ông Mã Anh Cửu, người giữ chức tổng thống Đài Loan từ năm 2008 – 2016, vào năm ngoái đã trở thành cựu lãnh đạo Đài Loan đầu tiên đến thăm Trung Quốc. Trước đó kể từ năm 1949 khi Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bại trận trong cuộc nội chiến trước những người cộng sản của Mao Trạch Đông và phải chạy sang Đài Loan, chưa bao giờ có nhà lãnh đạo nào của Đài Loan đến thăm Trung Quốc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi Đài Loan dân chủ là lãnh thổ của họ, theo đó đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị để khẳng định chủ trương đó.

Văn phòng của ông Mã cho biết trong một tuyên bố, ngoài đến Bắc Kinh thì ông Mã cũng sẽ đến tỉnh Quảng Đông phía nam và Thiểm Tây phía tây bắc để thăm các di tích lịch sử, thăm các doanh nghiệp và phụ trách hoạt động giao lưu với sinh viên Đại học Bắc Kinh và sinh viên Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu.

Khi được các phóng viên hỏi vấn đề quỹ Mã Anh Cửu sẽ được sắp xếp gặp ai, người phụ trách quỹ Mã Anh Cửu nói rằng họ sẽ “tuân theo bố trí của chủ nhà”.

Vào cuối năm 2015, không lâu trước khi bà Thái Anh Văn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan, ông Mã đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore.

Do Chính phủ Trung Quốc và Đài Loan không công nhận nhau, nên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc gọi Mã Anh Cửu là “ông Mã Anh Cửu” chứ không phải cựu tổng thống, cho biết họ hoan nghênh chuyến thăm của ông Mã.

Ở Đài Loan ông Mã Anh Cửu vẫn là thành viên cấp cao của Đảng Quốc dân – đảng đối lập chính của Đảng Dân tiến cầm quyền, mới đây vào tháng Một Đảng Quốc dân đã lần thứ ba liên tiếp thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống.

Quốc Dân Đảng ủng hộ việc duy trì quan hệ chặt chẽ và đối thoại với Trung Quốc, nhưng phủ nhận cáo buộc rằng họ thân Bắc Kinh.

Bà Thái Anh Văn (cựu Tổng thống Đài Loan) và Đảng Dân Tiến cầm quyền của bà đã nhiều lần đề nghị tổ chức đàm phán với Trung Quốc nhưng bị từ chối, ĐCSTQ kiên quyết coi họ là những người ly khai nguy hiểm.

Các nguồn tin truyền thông quốc tế thường chỉ ra bà Thái Anh Văn luôn nhấn mạnh chỉ người dân Đài Loan mới có thể tự quyết định tương lai của Đài Loan. Chính phủ Đảng Dân tiến không ngừng mạnh mẽ phản đối các yêu sách chủ quyền của ĐCSTQ.

Theo RFI