Cố vớt hàng viện trợ rớt xuống biển, 12 người Palestine chết đuối




GAZA, Palestine (NV) – Ít nhất 12 người Palestine chết đuối ngoài khơi bờ biển phía Bắc Gaza hôm Thứ Hai, 25 Tháng Ba, khi đang cố vớt hàng viện trợ rớt xuống biển, giới chức cấp cứu địa phương loan báo, theo CNN.

Theo video CNN có được, hàng trăm người Palestine đổ xô tới nơi thả hàng viện trợ ở đó, có người liều lĩnh lội xuống biển vớt những gói hàng rớt xuống biển. Video có cảnh dân thường làm hô hấp nhân tạo cho vài thi thể bất động trên bãi biển để cố cứu sống họ.



Hàng viện trợ được thả xuống Gaza hôm 25 Tháng Ba giữa lúc chiến tranh Hamas-Israel tiếp diễn. (Hình: AFP via Getty Images)

Ông Abu Mohammad, nhân chứng, cho CNN hay hàng viện trợ được thả xuống biển cách xa bờ, và sau đó, nhiều người đàn ông “không biết bơi bị chết đuối” khi đang cố vớt hàng viện trợ.

Hôm 8 Tháng Ba, ít nhất năm người thiệt mạng và 10 người bị thương do hàng viện trợ rớt trúng tại trại tị nạn Al-Shati ở Bắc Gaza, theo phóng viên có mặt ở hiện trường.

Thời gian qua, nhiều tổ chức nhân quyền liên tục chỉ trích việc dùng phi cơ thả hàng viện trợ vừa không hiệu quả vừa làm xấu người dân Gaza. Thay vào đó, họ kêu gọi chính quyền Israel cho phép xe vận tải chở hàng viện trợ chạy vào lãnh thổ này.

Hamas, nhóm vũ trang kiểm soát Gaza, yêu cầu Tây phương ngưng thả hàng viện trợ xuống Gaza, cảnh cáo rằng biện pháp này “xúc phạm, sai trái, không phù hợp và vô ích.” Ngay từ đầu, Hamas phản đối thả hàng viện trợ, cho rằng cách làm này “vô ích” và “không phải cách tốt nhất để giao hàng viện trợ.”

Mấy tháng qua, Israel hạn chế nghiêm ngặt cho xe vận tải chở hàng viện trợ vào Gaza, khiến toàn bộ hơn 2.2 triệu cư dân ở đó có thể gặp nạn đói, theo phúc trình Liên Hiệp Quốc.

Các tổ chức viện trợ như Oxfam và Human Rights Watch từng cảnh báo Israel “đang dùng cách cho dân thường chết đói làm vũ khí chiến tranh ở Gaza, mà như vậy là tội ác chiến tranh.” Israel khẳng định “không có hạn chế” hàng viện trợ chở vào Gaza, nhưng vì họ kiểm soát quá chặt chẽ, rất ít hàng viện trợ lọt vào lãnh thổ này.

Tuy nhiên, hôm Thứ Ba, giới chức cao cấp Bộ Quốc Phòng Mỹ cho hay hàng viện trợ giao tới Gaza “tăng đáng kể” thông qua nhiều ngã khác nhau, lên tới gần 200 xe vận tải một ngày hiện nay, tăng gấp đôi so với khoảng 100 xe một ngày hồi Tháng Hai. (Th.Long)