Nam sinh 14 tuổi ở Hà Nội bị người thân của bạn đánh ‘chết não’





HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn với bạn trong lúc chơi bóng rổ, nam sinh lớp Tám ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, bị người nhà của bạn đánh chấn thương sọ não, khó qua khỏi.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM hôm 26 Tháng Ba, Luật Sư Nguyễn Anh Thơm, người hỗ trợ pháp lý cho em Nguyễn Hoàng Đạt, 14 tuổi, học sinh lớp Tám, trường trung học cơ sở Việt Hưng, quận Long Biên, nạn nhân bị đánh chấn thương sọ não tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, cho biết gia đình đã đưa em Đạt về quê ở Phú Thọ tiếp tục điều trị.



Cô NTL đã đưa con trai về quê Phú Thọ để tiện cho việc lo hậu sự. (Hình: Nguyễn Long/Phụ Nữ Việt Nam)

“Do con bị chấn thương sọ não quá nặng, thở máy trong nhiều ngày qua nên sức khỏe ngày càng yếu đi. Để chuẩn bị cho con, gia đình quyết định đưa con về bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ những ngày cuối cùng bên gia đình,” Luật Sư Thơm nói.

Cô NTL, mẹ nạn nhân, cho biết các bác sĩ tại bệnh viện Quân Y 108 nhận định khả năng hồi phục của em Đạt là khó. Việc đưa em Đạt về bệnh viện tuyến tỉnh là để các cơ quan hữu trách tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong.

“Gia đình tôi đưa cháu Đạt về đến bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ lúc gần 1 giờ chiều 26 Tháng Ba. Các bác sĩ tại bệnh viện đang làm các biện pháp để kéo dài sự sống cho cháu…,” cô L. nói thêm với báo Phụ Nữ Việt Nam.

Cũng theo cô L., hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn, phải bỏ quê xuống Hà Nội sinh sống và thuê nhà trọ ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Cách đây ba năm, chồng cô qua đời sau vụ tai nạn giao thông. Nhà chỉ còn hai mẹ con, hằng ngày cô đi bán hàng rong để kiếm tiền nuôi con ăn học.



Nam sinh Nguyễn Hoàng Đạt được điều trị tại bệnh viện, tiên lượng khó qua khỏi. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo phản ảnh của người nhà, chiều 17 Tháng Ba, em Đạt chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng.

Tại đây, em Đạt xảy ra mâu thuẫn với em K., 12 tuổi, học lớp Sáu. Sau đó, em K. gọi anh trai 16 tuổi và cha của mình ra “xử lý.” Lúc này, em K. cùng anh trai đánh em Đạt bất tỉnh tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 108, và đã trải qua hai lần giải phẫu, với chẩn đoán “xuất huyết dưới màng nhện (chấn thương sọ não), tiên lượng xấu.”

Công An Quận Long Biên đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai và củng cố hồ sơ để giải quyết. (Tr.N)