Phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh sẽ mở trong 3 ngày




Sau hơn một năm điều tra, truy tố, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái sắp phải hầu tòa.



Ông Trần Quý Thanh bị bắt để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: thp.com.vn)

TAND TP.HCM vừa có quyết định xét xử bị cáo Trần Quí Thanh (SN 1953, Cựu Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981, cựu Phó Giám đốc) và Trần Ngọc Bích (SN 1984, cựu Phó Giám đốc).

Theo đó, ba bị cáo bị xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 4, Điều 175 với khung hình phạt tù từ 12 – 20 năm.

Phiên tòa được mở trong 3 ngày, từ 23 – 25/4; do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ toạ.

3 luật sư bào chữa cho các bị cáo gồm ông Trương Thanh Đức, ông Nguyễn Trường Sơn và bà Trương Thị Minh Thơ. Tòa án còn triệu tập 35 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.

Vụ án có 4 bị hại, gồm bà Đặng Thị Kim Oanh và các ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông.

Theo hồ sơ, từ năm 2019 đến năm 2020, bị cáo Trần Quí Thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng.

Điều kiện kèm theo với mức lãi suất 3%/tháng là yêu cầu chủ tài sản dự án phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay.

Khi chủ tài sản dự án (bên đi vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại thì các bị cáo đã lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng để không trả lại tài sản.

Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo được xác định là hơn 1.048 tỷ đồng.

Minh Long

µ