Nhật Bản thuê phiên dịch của ông Shinzo Abe để tăng cường quan hệ với cựu TT. Trump





Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị tuyển dụng ông Takao Sunao, phiên dịch viên độc quyền của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, nhằm tăng cường quan hệ với ông Trump.



Ngày 28/6/2019, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói chuyện với Tổng thống Mỹ Trump trước bữa trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka. Phiên dịch viên tiếng Nhật Takao Sunao (ở giữa) đang hỗ trợ dịch thuật. (Ảnh: Kiyoshi Ota /AFP qua Getty Images)
Ngày 26/3, Reuters dẫn lời 6 người am hiểu nội tình cho biết, khi ông Trump có khả năng sẽ tái đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ 2, trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 năm nay, Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị tuyển dụng ông Takao Sunao, phiên dịch viên tốt nghiệp Đại học Harvard, nhằm tăng cường mối quan hệ với ông Trump, hy vọng tránh được bất kỳ tác động chính sách lớn nào đối với chính quyền Tokyo.

Takao Sunao là phiên dịch viên riêng của cựu Thủ tưởng Shinzo Abe, giúp ông hiểu được Tổng thống Mỹ Trump khi họ giải quyết các vấn đề gây tranh cãi trên xe golf.

6 người am hiểu nội tình cho biết, nhiệm kỳ của Takao Sunao tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh sắp kết thúc. Ông có thể sẽ được chuyển sang một vị trí trong Cchính phủ, lấy Mỹ làm trung tâm, để chính quyền Tokyo có thể tận dụng tối đa chuyên môn của ông trong việc hiểu ông Trump. Những người này giấu tên vì họ không được phép bình luận công khai.

4 người am hiểu nội tình cho biết, một số quan chức hy vọng Takao Sunao sẽ phục vụ tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Washington. Tuy nhiên, 2 người còn lại cho biết có thể ông sẽ làm việc ở Tokyo.

4 người am hiểu nội tình cho biết, việc sắp xếp nhân sự liên quan đang được tiến hành, các quyết định về địa điểm và thời gian vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Ông Takao Sunao không trả lời các câu hỏi của Reuters về nhiệm kỳ tương lai của mình. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, họ đang rất quan tâm tới cuộc bầu cử Mỹ, nhưng sẽ không bình luận về các cá nhân cụ thể.

Việc sắp xếp nhân sự của ông Takao Sunao cho thấy nỗ lực của các quan chức Nhật Bản, nhằm chuẩn bị cho kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ, bởi họ lo ngại có thể gây ra căng thẳng thương mại và địa chính trị.

Đội tranh cử của ông Trump cũng không trả lời yêu cầu bình luận của truyền thông.

Hồi tháng Hai Reuters đưa tin, trước đây ông Takao Sunao từng làm việc với ông Shigeo Yamada, Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ. Ông Yamada nhậm chức vào cuối năm 2023 và được giao nhiệm vụ thiết lập liên lạc với nhóm vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump.

Theo 2 người am hiểu nội tình cho biết, ngoài việc tuyển dụng ông Takao Sunao, trong những tháng gần đây, các quan chức từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hoa Kỳ đã gặp cựu chánh văn phòng Mark Meadows của ông Trump và cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien.

Mục đích của các cuộc đàm phán này là cố gắng tìm hiểu các kế hoạch chính sách đối ngoại của ông Trump và thành phần chính quyền tương lai.

Theo tờ Asahi Shimbun, cựu Thủ tướng Nhật Bản, kiêm Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Taro Aso đã cố gắng gặp ông Trump trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng Một, nhưng nỗ lực của ông không thành công.

Ông Joshua Walker, Chủ tịch Hiệp hội Nhật Bản ở New York, nói với Reuters rằng các quan chức Nhật Bản đang nỗ lực tiếp cận cựu Tổng thống Trump và những người mà họ tin là thân thiết với ông.

Năm 2016, khi ông Trump đắc cử tổng thống lần đầu, cựu Thủ tướng Abe cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump và hai người đã thiết lập mối quan hệ thân thiết.

Từ năm 2016-2020, ông Takao Sunao từng là phiên dịch viên của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong hàng chục cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Trump khi đó, như tại Tháp Trump, trên chiếc xe tổng thống có biệt danh “The Beast”, và tại một trận đấu vật sumo ở Nhật Bản, hay trong khi hai người đang chơi golf, v.v.

Một nguồn tin cho biết, Takao Sunao lớn lên ở Mỹ, trở về Nhật Bản khi còn là một thiếu niên và tốt nghiệp Đại học Harvard. Ông dành hàng giờ để nghiên cứu các video và luật chơi golf của ông Trump trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau.

Điều này khiến cuộc giao tiếp giữa hai nhà lãnh đạo trở nên suôn sẻ hơn, thu hút sự chú ý của ông Trump cùng các trợ lý. Theo một nguồn tin, sau khi ông Trump chơi golf với ông Abe vào năm 2019, ông đã gọi đùa ông Takao Sunao là Phó Thủ tướng của Nhật Bản.

Ông Matthew Pottinger, cựu Phó Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, nói với Reuters rằng ông Takao Sunao là một nhà ngoại giao xuất sắc và rất có năng lực với tư cách là “người phát ngôn” nói tiếng Anh của Thủ tướng Abe.

Ông Pottinger nói, bất kể được giao trách nhiệm gì, ông Takao Sunao ấy đều là tài sản quan trọng của Nhật Bản.

Bình Minh (t/h)