Sài Gòn phá ‘động’ mại dâm phục vụ ‘quý bà’




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ngoài hàng trăm tiếp viên nữ, ổ mại dâm ở nhà hàng quận 1, Sài Gòn, còn cả có dàn trai đẹp chuyên phục vụ “quý bà” từ A đến Z.

Báo Người Lao Động hôm 28 Tháng Ba cho biết Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An ở Sài Gòn đã bắt giữ hai nghi can Trần Thị Trúc Ly, 40 tuổi, quản lý nhà hàng Crystal, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, và Đặng Thành Giỏi, 28 tuổi, về tội “môi giới mại dâm.”



Các nghi can bị bắt (từ trái) Đặng Thành Giỏi, Trần Thị Trúc Ly, Trần Thu Ngân, và Phan Thị Cẩm Viên. (Hình: Dân Trí)

Ngoài ra, hai nghi can Trần Thu Ngân, 25 tuổi, và Phan Thị Cẩm Viên, 27 tuổi, cũng bị bắt giữ về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Trước đó, kiểm tra hai khách sạn ở phường Tân Phong, quận 7, công an phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm. Khách mua dâm là người Nam Hàn.

Qua kiểm tra số gái mại dâm, công an phát hiện hai nghi can Thu Ngân và Cẩm Viên tàng trữ ma túy đá.

Những ông khách Nam Hàn khai báo cho biết mình đến nhà hàng Crystal trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, ăn chơi thì được giới thiệu mua dâm các tiếp viên. Từ đây, Công An ở Sài Gòn kiểm tra nhà hàng trên.

Khi công an ập vào kiểm tra nhà hàng Crystal, phát hiện cả trăm tiếp viên nam, nữ xếp hàng chờ đến lượt “đi khách.” Nhà hàng này hoạt động từ trưa đến rạng sáng hôm sau, khách đến ăn chơi chủ yếu là người ngoại quốc, phần đông là Nam Hàn và Trung Quốc.

Kiểm tra các phòng, giới hữu trách phát hiện tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng. Nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy, nhân viên sẽ liên lạc mua ma túy cho khách và cùng khách sử dụng, đồng thời sẵn sàng cho tiếp viên đi “hành lạc” với khách.

Chưa hết, trong nhà hàng luôn có nhiều thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ những “quý bà” lớn tuổi bằng cách múa thoát y, kích dục…

Khi các “quý bà” có nhu cầu mua bán dâm, thì nhân viên sẽ đưa khách đến các khách sạn do quán chọn sẵn.

Các tiếp viên nhà hàng khai báo, giá bán dâm là từ 5 triệu đồng ($201)/lần và 8 triệu đồng ($322) khi khách qua đêm. Mỗi tiếp viên đi bán dâm, quản lý sẽ được hưởng 500,000 đồng ($20)/lượt và 1 triệu đồng ($40) khi bán dâm qua đêm.



Bên trong nhà hàng Crystal, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Sài Gòn. (Hình: Công An Nhân Dân)
Ngoài số tiền được hưởng từ tiếp viên, hai nghi can Ly và Giỏi còn được hưởng từ 10% đến 15% trên tổng hóa đơn khách đặt bàn.

Với hình thức hoạt động như trên, chủ nhà hàng Crystal đã thu lợi bất chính từ 300 đến 500 triệu đồng ($12,099 tới $20,165)/ngày và khoảng 10 tỷ đồng ($403,300)/tháng. (Tr.N)