Uống nước ngọt do người lạ phân phát trước trường, 3 học sinh bị đau đầu và hoảng loạn






Trong giờ ra chơi, một số học sinh lớp 5 tại Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (xã Ea Tar, Đắk Lắk) đã được phát nước tăng lực miễn phí từ một chiếc ô tô bán tải dừng trước trường. (Ảnh minh hoạ: Bệnh viện cung cấp)

Trong giờ ra chơi, một số học sinh lớp 5 tại Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (xã Ea Tar, Đắk Lắk) đã được phát nước tăng lực miễn phí từ một chiếc ô tô bán tải dừng trước trường.

Vụ việc diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 22/3, 7 học sinh lớp 5 đã nhận nước ngọt từ người lạ. Có 6 em đã mở nắp chai và uống, trong đó 3 em uống gần hết hai chai, 3 em uống thử thấy có mùi khác lạ với nước ngọt hàng ngày nên đã bỏ vào sọt rác.

Sau vài phút, 3 học sinh uống nhiều nhất có biểu hiện đau đầu và hoảng loạn. Các em được trường đưa vào trạm y tế xã để theo dõi.

Kết quả chẩn đoán cho thấy, nước tăng lực vị cà phê có thể chứa nhiều caffein, khiến các em học sinh bị rối loạn tâm lý.

Về số lượng, 13 chai được phân phát, mỗi chai nhựa có dung tích 240ml với nhiều màu sắc (đỏ - vàng - đen). Quan sát trên thân chai thấy có các dòng chữ: “Nước uống tăng lực 48h vị cà phê”, “TOPUP vị dâu”...

Đến khoảng 17h cùng ngày, sức khỏe của các học sinh đã ổn định và được cho về nhà theo dõi.

Thông tin từ Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh cho hay, vào thời điểm diễn ra vụ việc, cổng trường đã đóng kín, người ngồi trên xe bán tải đưa nước ngọt cho học sinh qua song sắt hàng rào. Sau đó, bảo vệ đã ra ngăn cản và đánh trống để cho học sinh vào lớp sớm.

Được biết, người tiếp thị nước ngọt đã đến tận trường để trực tiếp xin lỗi khi sự cố nói trên xảy ra. Người này cũng đã cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Bình Dương cấp.

Cách đây gần một năm, một trường hợp tương tự cũng diễn ra tại Trường THCS Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo đó, ngày 12/4/2023, một nhóm người không rõ danh tính đứng trước cổng trường “tặng” miễn phí gói trà đào trân châu cho một số học sinh. Sau khi pha uống, một em đã bị đau bụng.

Bà Dương Thị Tám, Hiệu trưởng trường, cho biết mặc dù chưa thể kết luận chắc chắn nguyên nhân gây đau bụng của học sinh là do gói trà nói trên, nhưng học sinh nên cẩn thận với các loại đồ ăn, thức uống lạ, không rõ nguồn gốc và xuất xứ.

Hơn nữa, rất khó để biết được mục đích và tung tích của những người này, các loại đồ ăn - thức uống được cho tặng vô cớ có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khoẻ như ngộ độc, chất kích thích, bà nói thêm.

Nữ hiệu trưởng cho biết trường đã yêu cầu thu hồi lại những gói trà trân châu từ phía học sinh.

Trong một trường hợp nặng hơn, 17 học sinh lớp 5 thuộc Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (Buôn Dù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột) đã phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng ngộ độc thức ăn sau khi cùng uống trà sữa mua tại quán gần trường học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố xảy ra tình trạng học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc sau khi ăn “kẹo lạ” mua (hoặc nhận) ngoài khuôn viên trường học, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngoài nguy cơ gây ngộ độc cấp tính với các biểu hiện như tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu, khó thở… những thực phẩm không có bao bì nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản xuất không đúng quy trình… thường được bày bán gần trường học (hoặc được người lạ cho tặng) còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại lâu dài cho sức khỏe của học sinh, chẳng hạn như: béo phì, tim mạch, đái tháo đường, thậm chí gây ung thư.

Liên quan đến vụ việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M'gar đã yêu cầu các trường học cần thúc đẩy biện pháp để đảm bảo an toàn sức khoẻ của học sinh.

Các biện pháp bao gồm giúp phụ huynh, học sinh nâng cao nhận thức và cẩn thận trước các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc, từ chối nhận nếu được người lạ cho tặng miễn phí.

Đối với các cơ sở, cá nhân kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, cần lưu ý và báo cho nhà chức trách để ngăn chặn càng sớm càng tốt.

Bảo Vy (tổng hợp)