Việc ông Biden chi hàng tỷ USD cho tư tưởng giới tính, chủng tộc bị chỉ trích



Sự thúc đẩy bền bỉ của Tổng thống Joe Biden nhằm huy động hàng tỷ đô la tiền của người đóng thuế cho hệ tư tưởng tiến bộ về giới tính và chủng tộc trong và ngoài nước đang bị chỉ trích.

Kể từ khi ông Biden nhậm chức, chính phủ liên bang đã chi những khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ các dự án Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) cũng như LGBTQ ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.

Ngân sách của ông Biden, được đề xuất vào đầu tháng Ba, đã thu hút sự chú ý vì nhiều đề xuất tăng thuế và đề xuất chi tiêu 7,3 nghìn tỷ USD.

Nhà Trắng công bố ngân sách bao gồm 3 tỷ USD để “thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng trên toàn thế giới”, yêu cầu này cao hơn ngân sách năm ngoái vài trăm triệu USD.

Trên hết, ngân sách cung cấp hàng trăm triệu đô la để đào tạo thế hệ giáo viên tiếp theo về quan điểm tiến bộ các vấn đề chủng tộc, giới tính và tình dục.




(Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images)

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hoà, Texas) chỉ trích việc ông Biden thúc đẩy chi tiêu nhiều hơn cho hệ tư tưởng tiến bộ giới tính.

Ông Cruz nói: “Ngân sách của ông Biden không phải là ngân sách thực sự – nó là một thông điệp chiến dịch … DEI (đa dạng, bình đẳng, hòa nhập) là nền tảng cho hệ tư tưởng thức tỉnh của ông Biden, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ngân sách của ông ấy phản ánh hệ tư tưởng gây chia rẽ của ông ấy. Ngân sách của ông Biden đề xuất 5 nghìn tỷ USD tiền thuế để tài trợ cho các chương trình vô giá trị này. Bất chấp việc ông Biden cố tình đánh lạc hướng trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, người Mỹ biết rằng nền kinh tế của chúng ta đang gặp khó khăn”.

Mặc dù ngân sách của tổng thống không được thông qua thành luật nhưng nó đặt ra chương trình nghị sự cho Nhà Trắng và gửi một thông điệp rõ ràng tới Quốc hội, đặc biệt là các thành viên trong chính đảng của tổng thống, về những gì cần ưu tiên trong năm đó.

Một ví dụ về kiểu chi tiêu đó có thể kể tới khoản phân bổ 30 triệu đô la cho Trung tâm Xuất sắc Hawkins, một chương trình liên bang dành cho giáo viên, đào tạo họ về sự hòa nhập về chủng tộc, giới tính và tình dục.

Các chương trình sử dụng tiền thuế phải được “xem xét nguồn gốc của sự bất bình đẳng và thiếu hụt về nguồn lực và cơ hội, đồng thời triển khai hoạt động sư phạm trong các chương trình đào tạo giáo viên có tính liên quan chủng tộc, sắc tộc, văn hóa, ngôn ngữ và tình trạng khuyết tật; chuẩn bị cho giáo viên tạo ra môi trường hòa nhập, hỗ trợ, công bằng, không thiên vị, và môi trường học tập an toàn về danh tính cho học sinh của họ”.

Tuy nhiên, kiểu chi tiêu này không chỉ đơn thuần là một đề xuất trong ngân sách của ông Biden. Nó đã phổ biến trong toàn bộ chính phủ liên bang.

Ví dụ: Bộ Quốc phòng đã ưu tiên chi tiền thuế cho các vấn đề DEI và LGBTQ, chẳng hạn như 86,5 triệu USD cho “các hoạt động hòa nhập và đa dạng chuyên dụng”.

Trong một ví dụ, báo cáo của Bộ Quốc phòng năm 2022 lưu ý, “đảm bảo khả năng lãnh đạo có trách nhiệm bằng cách bổ sung gần 500 triệu đô la vào năm tài chính 2023 để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Đánh giá Độc lập (IRC) về Tấn công Tình dục trong Quân đội, nâng cao tính đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận (DEIA) cũng như giải quyết chủ nghĩa cực đoan trong hàng ngũ.”

Báo cáo cho biết thêm: “Bộ Quốc phòng sẽ dẫn đầu bằng các giá trị – xây dựng sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong mọi hoạt động của bộ”.

Trong một ví dụ khác, ngân sách mới nhất của Quốc hội được thông qua và ký thành luật bao gồm một loạt các khoản tiền liên bang dành riêng cho các dự án nhỏ trong quận của họ.

Một trong số đó là dành 1 triệu USD để cải tạo Trung tâm Cộng đồng LGBT William Way ở Philadelphia.

Những ví dụ này chỉ là một vài trong số rất nhiều ví dụ đã trở thành ưu tiên phổ biến trong ngân sách của các nhà lập pháp, Nhà Trắng và các cơ quan liên bang.

Ngân sách của ông Biden tăng gấp đôi cho các biện pháp chi tiêu kiểu này.

Trong khi đó, nợ quốc gia đang tiến gần tới mức 35 nghìn tỷ USD và không có dấu hiệu chậm lại.

Ông Cruz cho rằng chi tiêu cho vấn đề giới tính không phải là ưu tiên hàng đầu của người Mỹ.

Ông Cruz nói: “Giá thuê nhà, nhu yếu phẩm, gas và tiền điện, tiền nước đã tăng vọt cùng với tình trạng lạm phát dưới thời ông Biden”.

“Điều mà nền kinh tế của chúng ta cần là chi tiêu tỉnh táo hơn. Cuộc bầu cử này, người dân Mỹ có một sự lựa chọn: tiếp tục bỏ phiếu cho các chính sách tài chính đang khiến đất nước phá sản vì các chương trình vô giá trị, hoặc bỏ phiếu cho việc làm, cơ hội và an ninh.”

Thanh Tâm, theo JTN