Mỗi năm khu công nghiệp đẩy ra môi trường 550.000 tấn chất thải nguy hại






Ảnh minh hoạ: Tạo bởi AI

Mỗi năm, các khu công nghiệp trên cả nước phát sinh 550.000 tấn chất thải nguy hại. Trong đó, các khu công nghiệp tại trung du miền núi phía Bắc phát sinh nhiều nhất, chiếm 45%.

Cuối tháng 3 vừa qua, chia sẻ tại Diễn đàn Thúc đẩy phát triển bền vững, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, cả nước có 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.


Cụ thể, khu công nghiệp chưa có hệ thống nước thải nằm ở các tỉnh: Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Bình Phước, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Nguyên nhân khiến khu công nghiệp chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung như: tỷ lệ lấp đầy thấp; chưa giải phóng được mặt bằng xây khu xử lý nước thải, thiếu vốn đầu tư.

“Hiện nay, 100% khu công nghiệp đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường. Cả nước có hơn 12.200 cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, phát sinh hơn 4,2 triệu tấn chất thải rắn. Trong đó, khu công nghiệp tại vùng Đông Nam Bộ chiếm 61,02%. Chất thải nguy hại phát sinh từ các khu công nghiệp hàng năm khoảng 550.000 tấn. Các khu công nghiệp tại trung du miền núi phía Bắc phát sinh nhiều nhất, chiếm 45%”, đại diện Bộ TN&MT cho biết.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ TN&MT thanh tra, kiểm tra 242 cơ sở, dự án bao gồm các khu công nghiệp và dự án trong KCN. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: công trình bảo vệ môi trường khi xây dựng sai khác so với báo cáo đánh giá tác động môi trường; thiếu báo cáo giám sát chất thải định kỳ; lưu giữ và chuyển giao chất thải; trường hợp xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải theo quy định.



NTD VN