Điện Kremlin: Nga - NATO đang 'đối đầu trực diện’






Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tham dự cuộc gặp của tổng thống Nga và Iran tại Điện Kremlin, ở Moscow, hôm 07/12/2023. (Ảnh: Sergei Bobylyov Pool/AFP/Getty Images)

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 4/4, Điện Kremlin tuyên bố quan hệ Nga - NATO đang ở mức "đối đầu trực diện". Tuyên bố này đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn.

Việc NATO mở rộng về phía đông qua nhiều đợt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đối đầu hiện nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu đã coi đây là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Nga. Chiến tranh Nga - Ukraine bùng nổ hai năm trước đây càng làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên, khi NATO liên tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết căng thẳng giữa Nga và NATO đã leo thang đến mức "đối đầu trực diện". Ông chỉ ra rằng sự can dự của liên minh do Mỹ dẫn đầu vào cuộc xung đột ở Ukraine, cùng với việc liên minh này tiếp tục mở rộng sang biên giới Nga, đã làm tình hình trở nên trầm trọng hơn.

"Trên thực tế, tình trạng quan hệ [Nga - NATO] hiện đã tụt xuống mức đối đầu trực diện. NATO đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đồng thời cáo buộc NATO tiếp tục tiến về phía biên giới Nga và mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự hướng về phía biên giới của nước này.



Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 18/02/2022. (Ảnh: SERGEI GUNEYEV/Sputnik/AFP/Getty Image)

Ông Putin cũng nhiều lần tuyên bố rằng Nga bị phương Tây lừa dối sau Chiến tranh Lạnh, khi NATO mở rộng về phía đông bằng cách gia nhập các quốc gia thành viên cũ của Hiệp ước Warsaw Pact và ba nước Cộng hòa Baltic từng thuộc Liên Xô cũ.

Ông mô tả NATO là "nhân tố gây bất ổn" trên lục địa châu Âu, làm suy yếu an ninh khu vực. Bất chấp mối quan hệ căng thẳng, ông Peskov đề cập rằng hiện tại không có kế hoạch đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tuy nhiên, ông Putin vẫn sẵn sàng đối thoại.

Tuy nhiên, Phương Tây bác bỏ quan điểm này, khẳng định NATO là một liên minh phòng thủ và việc gia nhập là lựa chọn dân chủ của các quốc gia đã thoát khỏi ách thống trị của Liên Xô hàng thập kỷ. Tuy nhiên, Nga cho rằng NATO đang thực hiện một chiến lược nhằm bao vây và cô lập Nga.

Nhận xét từ Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO về cuộc chiến ở Ukraine.

Trong khi NATO cáo buộc Nga gây hấn và vi phạm các chuẩn mực quốc tế, Moscow lại chỉ trích sự xâm lấn của NATO và coi hành động của liên minh này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này.



Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer tổ chức cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, hôm 19/1/2023. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước NATO cung cấp vũ khí hiện đại hơn của phương Tây, bao gồm cả xe tăng chiến đấu hạng nặng, để nước này chống lại Nga. (Ảnh: Omar Havana/Getty Images)

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO: NATO sẵn sàng đối đầu trực diện với Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTP của Bồ Đào Nha, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer tuyên bố khối đồng minh do Mỹ dẫn đầu đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện với Nga.

Trả lời câu hỏi về vấn đề này, ông khẳng định: "Chúng tôi đã sẵn sàng". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng NATO chỉ hành động đáp trả nếu Nga vượt qua "lằn ranh đỏ" khi xâm lược một quốc gia thành viên NATO.

Vị quan chức quân sự nhấn mạnh NATO cần phải chuẩn bị tốt hơn vì hiện tại Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường. "Việc đối thủ của anh sở hữu vũ khí tiên tiến hơn không phải là vấn đề của đối thủ. Đó là vấn đề của anh", ông nói.

Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến vấn đề "áp dụng nền kinh tế thời chiến trong thời bình", tuy nhiên, ông Bauer thừa nhận đây sẽ là một quá trình khó khăn.



Một trung tâm mua sắm bốc cháy sau khi trúng tên lửa của Nga ở Kremenchuk, vùng Poltava, Ukraine hôm 27/6/2022. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thông báo rằng các lực lượng Nga đã tấn công một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk với hơn 1.000 dân thường. (Ảnh: Getty Images)

Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố của Ukraine về việc Nga huy động 300.000 tân binh

Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về việc Nga đang lên kế hoạch chiêu mộ 300.000 tân binh vào tháng 6 tới.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, khẳng định với hãng thông tấn TASS rằng thông tin này "hoàn toàn không chính xác".

Trước đó, trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Alexander Stubb vào ngày 3/4, Tổng thống Zelenskyy cho biết ông không thể xác định chính xác số lượng binh sĩ mà Ukraine cần bổ sung, nhưng ông khẳng định Nga đang "chuẩn bị huy động 300.000 tân binh trước ngày 1/6".

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo vào tháng 12/2023 rằng Nga có tổng cộng 617.000 quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, với gần 250.000 người được huy động từ lực lượng dự bị vào mùa thu năm 2022. Ông Putin cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tiến hành đợt điều động thứ hai.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố vào ngày 3/4 rằng hơn 100.000 công dân Nga đã tình nguyện nhập ngũ kể từ đầu năm nay, trong đó có 16.000 người đăng ký sau vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall vào cuối tháng 3.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng "trong các cuộc phỏng vấn được thực hiện vào tuần trước, hầu hết các ứng viên cho biết động cơ chính của họ khi đăng ký nhập ngũ là để trả thù cho những nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra vào ngày 22/3 tại khu vực Moscow".

Mặt khác, theo hãng tin RT, Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ tân binh. Tổng thống Zelenskyy đã ký sắc lệnh vào ngày 2/4 giảm tuổi nhập ngũ từ 27 xuống còn 25 tuổi. Ông Zelenskyy cũng cho biết giới lãnh đạo quân sự Ukraine đang kêu gọi chiêu mộ 500.000 tân binh, nhưng vấn đề này vẫn đang được thảo luận tại Quốc hội.

Huyền Anh tổng hợp