Hãng Apple sa thải hơn 600 nhân viên sau khi hủy dự án ô tô




Ông lớn công nghệ Apple sẽ sa thải 614 nhân viên tại tiểu bang California. Đây là đợt cắt giảm việc làm lớn đầu tiên của tập đoàn này kể từ dịch bệnh COVID-19.



Ông Tim Cook, CEO của Apple. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo thông báo WARN do tiểu bang California đăng tải, các nhân viên thuộc đợt cắt giảm lần này đang làm việc tại 8 cơ sở khác nhau ở Santa Clara. Họ cũng đã được thông báo chính thức về việc cắt giảm này vào ngày 28/3 và những thay đổi này có hiệu lực từ ngày 27/5.

Hãng Apple không phải cắt giảm quy mô như các đối thủ công nghệ khác, phần lớn là do nhà sản xuất iPhone tăng trưởng chậm hơn so với các đối thủ trong thời kỳ đại dịch.

Thông báo trên được đưa ra vài tuần sau khi Apple hủy dự án sản xuất xe điện tự lái, vốn đã được nghiên cứu trong nhiều năm.

Mặc dù thông báo của Apple không đề cập đến các dự án cụ thể nơi việc làm đang bị cắt giảm, nhưng không có địa điểm nào là trụ sở chính của Apple ở Cupertino, hầu hết là tại các văn phòng vệ tinh nhỏ hơn.

Theo tờ San Francisco Chronicle, tờ báo đầu tiên đưa tin này, các vị trí bị cắt giảm bao gồm quản lý cửa hàng máy móc, kỹ sư phần cứng và kỹ sư thiết kế sản phẩm. Trong khi đó, đại diện của Apple từ chối bình luận về thông tin nêu trên.

Khác với các hãng công nghệ khác như Meta, Google và Amazon, Apple tránh được làn sóng sa thải sau đại dịch. Điều này được cho là nhờ chiến lược hạn chế tuyển dụng, hoãn trả thưởng, lùi thời gian phát triển sản phẩm mới, hạn chế ngân sách cho một số nhóm để cắt giảm chi phí mà Apple đã thực hiện.

Phan Anh