Thành viên mới của NATO trục xuất nhà báo Trung Quốc




Thụy Điển đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia để trục xuất một công dân Trung Quốc đã sống ở nước này 20 năm, luật sư của người phụ nữ bị trục xuất nói với các phóng viên hôm thứ Hai (8/4).



Thụy Điển xin gia nhập NATO (Ảnh minh họa: Vitalii Vodolazskyi/ Shutterstock)

Theo đài truyền hình Thụy Điển SVT, người phụ nữ 57 tuổi này làm nhà báo và được cho là có liên hệ với đại sứ quán Trung Quốc cũng như “những người có liên hệ với chính phủ Trung Quốc”. Bà không được nêu tên.

Luật sư Leutrim Kadriu nói với đài truyền hình: “Cảnh sát an ninh đã lập luận, cho rằng thân chủ của tôi có thể gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng … Tôi khó có thể đi vào chi tiết chính xác vì có nhiều điều được giữ bí mật vì đây là vấn đề an ninh quốc gia.”

Thân chủ của ông Kadriu đã bị bắt vào tháng 10/2023 và tòa án đã ra lệnh trục xuất bà vào tuần trước. Ông cho biết thêm Cơ quan Di cư và Tòa án Di cư đã đồng ý với chính phủ Thụy Điển rằng bà ấy là một rủi ro an ninh quốc gia, mặc dù bà ấy đã sống ở Thụy Điển hai thập kỷ, kết hôn với một người đàn ông Thụy Điển, hai người có một người con chung.

Bộ trưởng Tư pháp Gunnar Strommer nói với Reuters rằng người phụ nữ này không thể kháng cáo trục xuất “theo luật kiểm soát đặc biệt đối với một số người nước ngoài”. Người phát ngôn của Cơ quan An ninh Thụy Điển (SAPO) cho biết hành động của họ phù hợp với sứ mệnh của cơ quan này là “bảo vệ Thụy Điển và nền dân chủ”.

Nhà báo Trung Quốc đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định bà không phải là mối đe dọa an ninh.

Theo SVT, đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm đã trả tiền cho người phụ nữ này để mua một số bài báo đăng trên trang web của bà. Bà cũng đã đón tiếp các quan chức và doanh nhân Trung Quốc đến thăm Thụy Điển và tìm cách sắp xếp các cuộc gặp giữa họ với các quan chức Thụy Điển.

Bình luận về tranh cãi, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết Bắc Kinh luôn yêu cầu công dân Trung Quốc tuân thủ luật pháp và quy định của nước sở tại, đồng thời mong muốn Thụy Điển “đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc tại Thụy Điển không bị vi phạm”.

“Chúng tôi phản đối việc gây rắc rối bằng cách tung tin đồn, phản đối việc tư tưởng hóa, phản đối những cáo buộc vô căn cứ và vu khống chống lại Trung Quốc”, đại sứ quán Trung Quốc cho biết thêm.

Thụy Điển đã từ bỏ chính sách trung lập suốt 200 năm vào năm 2022, viện dẫn xung đột Ukraine để gia nhập NATO. Nước này đã trở thành thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu vào tháng trước, sau khi bị trì hoãn do tranh chấp chính trị với Türkiye và Hungary.

Thanh Tâm, theo RT