Điệp viên phát hiện Trung Quốc can thiệp vào hai cuộc bầu cử của Canada



Cơ quan tình báo nội địa Canada kết luận rằng Trung Quốc đã can thiệp vào hai cuộc bầu cử vừa qua. Cuộc điều tra chính thức được công bố hôm thứ Hai (8/4) là bằng chứng chắc chắn về nghi ngờ Trung Quốc can thiệp vào chính trị Canada.



Tài liệu mật của CSIS phác thảo cách Trung Quốc đã chỉ thị cho các lãnh sự quán và văn phòng cấp thị thực nhắc nhở Bắc Kinh chú ý đến những người Canada có ảnh hưởng đang lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc. Hình ảnh một tấm biển bên ngoài trụ sở Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) tại Ottawa vào ngày 9/8/2020. (Ảnh: JHVEPhoto / Shutterstock)

Tài liệu mật của CSIS phác thảo cách Trung Quốc đã chỉ thị cho các lãnh sự quán và văn phòng cấp thị thực nhắc nhở Bắc Kinh chú ý đến những người Canada có ảnh hưởng đang lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc. Hình ảnh một tấm biển bên ngoài trụ sở Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) tại Ottawa vào ngày 9/8/2020. (Ảnh: JHVEPhoto / Shutterstock)

Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đã giành chiến thắng trong cả hai cuộc bầu cử được tổ chức vào năm 2019 và 2021. Các nhà lập pháp phe đối lập không hài lòng về những báo cáo truyền thông cho rằng Trung Quốc có thể liên quan đến bầu cử của Canada, do đó ông Trudeau đã thành lập một ủy ban ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài.

Ủy ban đã trình chiếu một tài liệu đánh giá vào thứ Hai (8/4) bao gồm trích xuất của cuộc họp giao ban tháng 2/2023 từ Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS).

“Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) đã gian dối và can thiệp bí mật vào cuộc bầu cử năm 2019 và 2021”, bản trình chiếu cho biết.

“Trong cả hai trường hợp, các hoạt động FI (can thiệp của nước ngoài) này đều có bản chất thực dụng và tập trung vào việc hỗ trợ những người được coi là ‘ủng hộ Trung quốc’ hoặc ‘trung lập’ trong các vấn đề mà chính phủ Trung Quốc quan tâm.”

Sự tồn tại của đánh giá này đã được Global News đưa tin trước đó. Trung Quốc phủ nhận việc can thiệp vào chính trị Canada.

Ông Erin O’Toole, người lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong chiến dịch tranh cử năm 2021, ước tính sự can thiệp của Trung Quốc đã khiến đảng của ông mất tới 9 ghế, tuy nhiên ông nói thêm rằng điều đó không làm thay đổi diễn biến của cuộc bầu cử.

Đánh giá của CSIS cho biết: “Các chủ thể nhà nước có thể tiến hành can thiệp nước ngoài thành công vào Canada vì có ít hậu quả về mặt pháp lý hoặc chính trị. FI do đó có rủi ro thấp và mang lại lợi ích cao”.

Các nhà phân tích tình báo và đảng Bảo thủ cho rằng chính phủ của ông Trudeau chưa đủ nỗ lực để chống lại sự can thiệp của Trung Quốc. Ông Trudeau sẽ ra làm chứng trước ủy ban vào thứ Tư (10/4).

Đảng Bảo thủ – những người thường có quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc so với Đảng Tự do, đã vận động tranh cử vào năm 2021 trên nền tảng lên án cách đối xử của Bắc Kinh đối với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ và tuyên bố sẽ cấm gã khổng lồ di động Trung Quốc Huawei tham gia mạng 5G.

Một nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Mới thiểu số thiên tả nói trong cuộc điều tra rằng khi bà bắt đầu chỉ trích chính sách Hồng Kông của Bắc Kinh, lời mời tham dự các sự kiện do cộng đồng người Hoa có ảnh hưởng chính trị tổ chức bắt đầu ít đi.

Theo thống kê chính thức năm 2021, Canada là nơi sinh sống của khoảng 1,7 triệu người gốc Hoa, chỉ chiếm dưới 5% tổng dân số.

Đại sứ quán Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận về tuyên bố của CSIS.

Năm 2023, Canada cho biết ông Michael Chong – một nhà lập pháp Đảng Bảo thủ có gia đình ở Hồng Kông đã trở thành mục tiêu trong một chiến dịch phát tán thông tin sai lệch của Trung Quốc, để đáp trả Canada đã trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc.

Thanh Tâm, theo Reuters