Sau khi bị ra khỏi ngành, một trung tá công an huyện Phú Quốc bị bắt



Vài ngày trước khi bị bắt, Trung tá Phạm Văn Huy bị cho ra khỏi ngành vì bị tố cáo liên quan đến tiền bạc và mua bán đất đai tại Phú Quốc.



Người cầm súng là ông Trần Hữu Định, thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Phú Quốc. Ông Phạm Văn Huy mặc áo xanh. (Ảnh do nhà nghỉ cung cấp)

Ngày 9/4, truyền thông nhà nước dẫn nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Kiên Giang rằng đơn vị này đã bắt tạm giam ông Phạm Văn Huy, cựu trung tá Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Ông Huy bị bắt với cáo buộc liên quan đến tiền bạc và mua bán đất đai tại đảo Phú Quốc. Vài ngày trước đó, ông Huy đã bị cho ra khỏi ngành cùng vì lý do trên.

Bảy năm trước, năm 2027, cựu trung tá Phạm Văn Huy bị nêu tên trong vụ công an rút súng tại nhà nghỉ Việt Thanh (thị trấn Dương Đông, nay là phường Dương Đông, TP. Phú Quốc). Khi đó, ông Huy vừa chuyển công tác từ miền Bắc vào Phú Quốc, được một người thân ủy quyền “trông coi tài sản” tại đảo ngọc Phú Quốc là nhà nghỉ Việt Thanh, khi này còn đang diễn ra tranh chấp với người đang thuê đất để kinh doanh lưu trú.

Theo đơn khiếu nại của người thuê đất, ngày 10/4, một nhóm người xăm trổ đến nhà nghỉ Việt Thanh xua đuổi người thuê đất khỏi nhà nghỉ. Ông này hỏi công lệnh đâu, từ cơ quan nào tới thì có một người mặc áo dân sự rút súng ra đòi bắn ông Sỹ.

VKSND huyện Phú Quốc cho rằng ngày 10/4, nhóm người lạ mặt là thợ, do ông Phạm Xuân Huy thuê đến sửa chữa khu nhà, từ đó xảy ra va chạm với người thuê đất. Công an mặc đồ dân sự đi cùng rút súng ra thị uy, yêu cầu dừng xô xát. Từ đó, VKSND huyện Phú Quốc bác đơn khiếu nại của của người thuê đất.

Sau vụ việc này, ông Huy cùng một số cán bộ Công an huyện Phú Quốc bị kỷ luật và điều chuyển công tác. Ông Huy bị điều chuyển từ Đội Cảnh sát hình sự về Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Phú Quốc. Đến tháng 3/2024, ông bị cho ra khỏi ngành công an.

Minh Sơn