Israel tuyên bố bắn hạ hầu hết hơn 300 drone và tên lửa Iran




Quân đội Israel hôm Chủ Nhật (14/4) nói rằng họ đã bắn hạ gần như tất cả hơn 300 drone và tên lửa do Iran phóng vào Nhà nước Do Thái. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó cam kết đất nước của ông sẽ giành chiến thắng.


Iran đã phóng nhiều drone và tên lửa vào Israel trong tối thứ Bảy (13/4), nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự trên khắp lãnh thổ của Nhà nước Do Thái.

Cuộc tấn công đó đã kích hoạt các hệ thống phòng không của Israel, cũng như thúc đẩy các đồng minh của Nhà nước Do Thái, trong đó có Mỹ và Anh Quốc, xuất kích chiến đấu cơ từ các căn cứ tại Trung Đông nhằm nỗ lực bắn rơi tên lửa Iran trước khi chúng vươn đến mục tiêu.

Điều gì đã khiến Iran phát động tấn công Israel

Cuộc không kích của Iran vào Israel tối 13/4 là nhằm trả đũa vụ lãnh sự quán Iran tại Damascus, Syria bị tấn công vào đầu tháng này khiến cơ sở ngoại giao này bị phá hủy hoàn toàn và bảy sĩ quan của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng, trong đó có hai tướng cấp cao.

IRGC tuyên bố họ không kích Israel là trả đũa “nhiều tội ác của chế độ Do Thái, bao gồm cuộc tấn công vào khu vực lãnh sự của Đại sứ quán Iran ở Damascus”.

Quy mô của vụ không kích

Iran đang tuyên bố rất mơ hồ về quy mô của cuộc không kích vào Israel tối 13/4. IRGC nói rằng họ đã phóng “hàng chục tên lửa và drone vào các mục tiêu nhất định bên trong các lãnh thổ chiếm đóng”, và gọi cuộc không kích này là “có phạm vi rộng”.

Trong khi đó, theo ước tính của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tehran đã phóng hàng loạt hơn 300 tên lửa và drone kamikaze vào khắp lãnh thổ của Nhà nước Do Thái.

Mức độ thiệt hại

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của IDF, tuyên bố rằng đa số tên lửa của Iran đều đã bị bắn hạ trước khi có thể bay vào không phận Israel. Ông nói thêm rằng chỉ một số ít vượt qua được hệ thống phòng không và gây ra thiệt hại nhỏ.

Mỹ cũng đưa ra đánh giá tương tự. Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ đã đang “giúp Israel bắn hạ hầu như tất cả drone và tên lửa đang bay đến”.

Tuy nhiên, nhiều video chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng trực tuyến cho thấy nhiều vật thể bay đã vượt qua được hệ thống phòng không của Israel và đánh trúng các mục tiêu trên mặt đất.

Phản ứng của quốc tế

Các đồng minh thân cận nhất của Israel, trong đó có Mỹ, Anh Quốc, Đức và các quốc gia phương Tây khác, đã nhanh chóng lên án Iran không kích Nhà nước Do Thái. Ông Biden đã triệu tập cuộc họp G7 khẩn cấp để đánh giá tình hình và “điều phối một phản ứng ngoại giao thống nhất đáp trả vụ tấn công hèn hạ của Iran”.

Israel và Iran cũng đã lời qua tiếng lại cáo buộc nhau tại Liên Hiệp Quốc. Iran khẳng định rằng họ đang thực hiện quyền tự vệ sau vụ lãnh sự quán bị tấn công. Trong khi đó, Israel đổ lỗi cho Tehran vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Israel đã yêu cầu triệu tập cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thúc giục cơ quan này liệt IRGC là tổ chức khủng bố.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã chỉ trích vụ tấn công của Iran vào Israel, gọi đó là “leo thang nghiêm trọng” và kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức. Ông Guterres tuyên bố: “Cả khu vực [Trung Đông] này và toàn thế giới đều không thể chịu được một cuộc chiến tranh nữa”.

Khả năng tình hình sẽ leo thang thêm nữa

Iran hiện đang đánh tiếng rằng vụ tấn công quy mô lớn vừa qua là hành động trả đũa một lần, không phải là bắt đầu một chiến dịch quân sự rộng lớn hơn. Tuy nhiên, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc nói rằng bất kỳ nỗ lực đáp trả nào sẽ gặp phải phản ứng lớn hơn.

“Hành động quân sự của Iran là đáp trả hành vi gây hấn của chế độ Do Thái nhắm vào các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus. Vấn đề này dường như có thể khép lại”, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc nói và cho biết thêm rằng: “Nếu chế độ Israel mắc thêm sai lầm nữa, thì phản ứng của Iran sẽ là dữ dội hơn đáng kể”.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Ông nói rằng bất kỳ quốc gia nào “mở không phận và đường bộ cho Israel thực hiện một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, thì quốc gia đó sẽ nhận lại sự đáp trả quyết đoán của chúng tôi”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Israel “đã chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào, cả trong phòng thủ và tấn công”. Tuy nhiên, ông Netanyahu không hứa sẽ thực hiện hành động quân sự trực tiếp nhắm vào Iran. Từ khi bắt đầu leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran, IDF chỉ mới tấn công vào các địa điểm ở miền nam Lebanon, nơi được cho là được Hezbollah sử dụng. Israel cáo buộc nhóm chiến binh Hezbollah tại Lebanon do Iran hậu thuẫn.

Hải Đăng (T/h)