Bộ trưởng Quốc phòng Đức so sánh ông Putin với nhà độc tài Hitler





Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định rằng cũng giống như nhà độc tài Đức Quốc xã Adolf Hitler, Tổng thống Nga Vladimir Putin “sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc chiến chống Ukraine kết thúc”.

Hôm thứ Tư (10/4) tại Berlin, trong buổi ra mắt cuốn sách về Thủ tướng thời chiến của Anh, ông Winston Churchill, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói rằng: “Putin sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc chiến chống Ukraine kết thúc. Putin đã nói rõ điều đó. Cũng rõ ràng như Hitler, người luôn khẳng định bản thân sẽ không dừng lại.”

Ông Pistorius không phải là quan chức phương Tây đầu tiên tuyên bố ông Putin có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực NATO. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đều cho rằng nhà lãnh đạo Nga có ý định tập trung lực lượng của mình vào Ukraine từ đó tiến sang châu Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson hồi đầu năm nay, ông Putin đã đặt câu hỏi rằng: “Tại sao chúng tôi phải làm điều đó?, đồng thời khẳng định Nga “đơn giản là không có bất kỳ lợi ích nào” trong một cuộc chiến lớn hơn với phương Tây. Vào tháng trước, ông Putin đã nhắc lại vấn đề này, nói rằng “những tuyên bố về việc chúng tôi sẽ tấn công châu Âu sau Ukraine” “hoàn toàn vô nghĩa”. Tổng thống Nga cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây đã lan truyền điều này “để lấy tiền từ” người dân của nước họ.

Ông Pistorius cũng không phải là quan chức phương Tây đầu tiên so sánh ông Putin với nhà độc tài Adolf Hitler. Tổng thống Litva Gitanas Nausea từng nói rằng: “Cũng như Tiệp Khắc đã không làm hài lòng Hitler, Ukraine sẽ không đáp ứng Putin”.

Vào năm 2014, Vua Charles của Anh khi đó còn là hoàng tử và bà Hillary Clinton cũng có so sánh như vậy. Tuy nhiên, trong khi truyền thông phương Tây hiện nay thường xuyên đăng tải các bài xã luận ví tổng thống Nga với nhà độc tài Đức Quốc xã thì ông Charles và bà Clinton lại bị các nhà báo lên án gay gắt vì những bình luận của họ vào thời điểm đó.

Kể từ tháng 2/2022, Đức đã viện trợ quân sự 17,7 tỷ euro cho Kyiv, đưa nước này trở thành quốc gia phương Tây lớn thứ hai ủng hộ Ukraine, chỉ sau Mỹ.

Vy An (Theo RT)