Israel đã hoãn ‘đáp trả’ Iran theo kế hoạch sau khi nhận yêu cầu từ Mỹ






Truyền thông Iran đưa tin rằng Nhà nước Do Thái đã lên kế hoạch đáp trả Iran ngay lập tức sau khi Tehran phóng drone và tên lửa tối thứ Bảy (13/4), nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng đã quyết định trì hoãn hành động sau khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo đài truyền hình công cộng Kan của Israel, nội các chiến tranh tại Jerusalem đã phê duyệt hàng loạt hành động đáp trả tùy thuộc vào quy mô tấn công từ Iran và màn đáp trả đó lẽ ra đã được tiến hành ngay hôm Chủ Nhật (14/4).

“Hành động đáp trả sẽ không còn là những gì đã được lên kế hoạch nữa, độ nhạy ngoại giao đã thắng thế”, đài Kan trích lời của một quan chức Israel giấu tên. Người này nói thêm rằng: “Sẽ có đáp trả, nhưng nó dường như sẽ khác so với những gì đã được lên kế hoạch”.

Đài Kan dẫn lời một quan chức ngoại giao phương Tây giấu tên nói rằng vẫn có hiểu biết rằng Israel sẽ đáp trả, nhưng việc trì hoãn này cho thấy màn trả đũa đó sẽ yếu hơn những gì đã được hoạch định ban đầu.

Iran vào tối thứ Bảy (13/4) đã phóng hàng loạt drone và tên lửa hướng tới Israel. Theo Tehran, đợt không kích này là hành vi trả đũa đúng luật cho vụ Israel đánh bom vào lãnh sự quán Iran tại Damascus, Syria hồi đầu tháng này khiến bảy sĩ quan cao cấp của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Herzi Halevi nói rằng hành động của Iran “sẽ gặp phải đáp trả”. Tuy nhiên, trang tin Mako của Israel vào tối thứ Hai (15/4) cho biết Nhà nước Do Thái vẫn đang làm việc về một kế hoạch mà sẽ nhận được sự chấp nhận của Mỹ, “tuân thủ” các quy tắc do Washington đặt ra, và được điều chỉnh theo cách mà sẽ “không đẩy khu vực này vào một cuộc chiến tranh”.

Theo trang tin Ynet, hầu hết ban lãnh đạo Israel ủng hộ tấn công Iran, nhưng một số chính trị ra nổi bật, chẳng hạn như lãnh đạo đảng Shas Aryeh Deri đã công khai lên tiếng phản đối leo thang cẳng thẳng.

Iran đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng từ Israel, khả năng cao là nhắm vào các tài sản liên quan đến Tehran tại Syria. Đồng thời, nhà nước Cộng hòa Hồi giáo cũng cảnh báo Nhà nước Do Thái đừng phát động một cuộc tấn công như vậy.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố: “Hành động nhỏ nhất chống lại các lợi ích của Iran chắc chắn sẽ gặp phải đáp trả nghiêm khắc, rộng lớn và đau đớn đối với tất cả những thủ phạm”.

Hải Đăng (Theo RT)