Mưa giông tại 6 tỉnh ‘thổi bay’ hơn 6,3 tỷ đồng tài sản




Mưa giông trong đêm 19, rạng sáng 20/4 tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Sơn La và Bắc Kạn ước tính gây tổng giá trị thiệt hại kinh tế lên tới khoảng 6,386 tỷ đồng.



Nhà sập, tốc mái do mưa giông liên tiếp tại Cao Bằng. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Cao Bằng Hóng/Facebook)

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho hay trận mưa giông lớn đã khiến khoảng 1.807 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó Cao Bằng, 903 căn. Kế đến là các tỉnh Sơn La 337 căn; Bắc Kạn 269 căn, Yên Bái 150 căn, Tuyên Quang 117 căn, Lào Cai 31 căn.

515,94 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó Yên Bái 224,7 ha; Cao Bằng 131,38 ha; Bắc Kạn 102,65 ha; Tuyên Quang 54 ha; Lào Cai 3,21 ha.

5 điểm trường bị tốc mái, đổ cổng trường, gồm 1 trường ở Lào Cai 1, 1 trường ở Bắc Kạn và 3 trường ở Cao Bằng.



Mái ngói của một căn nhà sàn tại Sơn La vỡ toàn bộ sau trận mưa đá, tối 20/4. (Ảnh: Lường Văn Thuận/Facebook)

Tại Bắc Kạn, 1 cầu treo đổ. Huyện Phù Yên (Sơn La) bị mất điện toàn huyện do hư hỏng nặng hệ thống đường điện 110 và ách tắc một số điểm QL37, 43 do cây đổ. Ngoài ra, có 3 cột điện bị ảnh hưởng do giông, gồm 2 cây ở Lào Cai, 1 cây ở Bắc Kạn.

18 công trình dân sinh (Tuyên Quang 3, Bắc Kạn 13, Cao Bằng 2); 1 nhà xường, 1 hội trường thôn (Yên Bái) bị hư hỏng.

Về chăn nuôi, thủy sản, 16 chuồng trại bị tốc mái (Lào Cai 2, Bắc Kạn 4, Cao Bằng 10). Tại Sơn La, 0,4 tấn cá bị cuốn trôi.

May mắn không có thiệt hại về nhân mạng, có 3 người bị thương trong mưa giông, gồm 2 người tại Yên Bái, 1 người tại Sơn La.

Tổng giá trị thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 6,386 tỷ đồng.



Một căn nhà lúc 11h đêm 20/4, tại Cao Bằng. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Cao Bằng Hóng/Facebook)

Sau trận mưa giông, từ đêm 19-20/4, tối 20-21/4, mưa giông kèm mưa đá tiếp tục xảy ra trên diện rộng phía Bắc, hiện chưa có thống kê về thiệt hại. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lượng mưa tính từ 19h ngày 20/4 đến 7h ngày 21/4 có nơi trên 50mm như: Cẩm Phả (Quảng Ninh) 69.4mm, Cầu Giấy (Hà Nội) 63mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 54.9mm, Phật Tích (Bắc Ninh) 53.4mm,…

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết vào chiều tối và đêm 21/4, mưa rào và giông rải rác sẽ tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc bộ, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 – 30 mm, có nơi trên 50 mm; Trung bộ và Tây Nguyên có mưa rào và giông cục bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Kể từ ngày 21 đến 23/4, khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong ngày 21/4, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực tây bắc Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo kể từ ngày 25/5, nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng gia tăng về cường độ.

Nguyễn Sơn