TPHCM: cựu cục phó Cục Thuế kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt






Bà Hạnh đến toà trong phiên sơ thẩm. TPO

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt liên quan vi phạm quy định về quản lý tài sản, gây thất thoát 331 tỷ đồng tiền ngân sách.

Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác trong ngày mai (22/4) do có kháng cáo của 43/67 bị cáo, trong đó có Trần Hoàng Tiên (giám đốc Công ty Mega E&T VN, Công ty TNHH đầu tư Nhà hàng Phố), Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (tổng giám đốc Thuduc House), Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) cùng chín bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo phòng nghiệp vụ Cục Thuế TP.HCM. Truyền thông loan trong ngày 21/4.

Tại phiên sơ thẩm kết thúc hôm 30/6/2023, bà Hạnh bị tuyên bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cấp sơ thẩm nhận định bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã chỉ đạo, ký các quyết định để hoàn thuế cho Công ty Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng.

Các bị cáo còn lại liên quan đến vụ án này nhận các mức án từ hai năm tù treo đến 30 năm tù về các tội: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



RFA