Kẻ cướp tiệm vàng ở Phan Thiết có căn hộ ‘hàng trăm ngàn đô”





BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ba ngày sau vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, một bản tin tiết lộ rằng tên cướp trong vụ này sở hữu căn hộ cao cấp trị giá “chục tỷ đồng” ($393,004) và có công việc ổn định ở tỉnh Bình Dương.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 21 Tháng Tư, vụ bắt, khởi tố bị can Thái Văn Trường, 32 tuổi, ở tỉnh Bình Dương, với cáo buộc cướp tiệm vàng khiến nhiều người “bất ngờ về nhân thân của tên cướp có khuôn mặt thư sinh.”



Bị can Thái Văn Trường lúc bị bắt. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Bị can Trường được mô tả là “xuất thân từ một gia đình có điều kiện” “làm tại một công ty khá lớn với mức lương cao ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.”

Theo điều tra của Công An Tỉnh Bình Thuận, trong vụ cướp xảy ra vào chiều 18 Tháng Tư tại tiệm vàng Mỹ Hoa Kim ở Phan Thiết, bị can Trường xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp hai lượng vàng trước khi tẩu thoát.

Sau khi mau chóng rời khỏi hiện trường, bị can Trường thay quần áo, chạy qua nhiều tuyến đường không có camera an ninh để “cắt đuôi” công an.

Bị can Trường đánh lạc hướng công an bằng cách liên tục đổi hành trình đi xe đò từ Phan Thiết đi tỉnh Gia Lai, trên đường đi bất ngờ xuống xe và đón xe quay trở lại Phan Thiết rồi lại đón xe vào Sài Gòn.

Tiếp đó, bị can này đi xe đò về thành phố Thuận An, đem bán 5 chỉ vàng trong số vàng cướp được, đi uống cà phê tại quán quen, rồi đến công ty làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bản tin cho biết thêm, bị can Trường bị bắt ngay tại văn phòng “trước sự ngỡ ngàng của hàng chục đồng nghiệp trong công ty.”

Đề cập về căn hộ đắt tiền của bị can, báo Pháp Luật TP.HCM mô tả trên kệ sách của ông này “có đầy sách nghiên cứu tâm lý, xã hội và nhiều đầu sách nổi tiếng.”



Số vàng là tang vật trong vụ cướp bị tịch thu. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Tuy vậy, bản tin không làm rõ chi tiết vì sao một bị can có điều kiện kinh tế khá giả như Thái Văn Trường lại quyết định đi cướp tiệm vàng một mình.

Trước vụ này, theo các báo ở Việt Nam, hầu hết các bị can bị khởi tố với cáo buộc “cướp tiệm vàng” hoặc “cướp ngân hàng” đều là do nợ nần, túng thiếu, và có đồng phạm quen biết nhau qua các hội nhóm Facebook quy tụ những người “vỡ nợ muốn làm liều.” (N.H.K)