Bé gái lớp Một ở Yên Bái bị cô giáo đánh bầm mắt





YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận một bé gái 6 tuổi, học sinh lớp Một, trường tiểu học và trung học dân tộc bán trú La Pán Tẩn, ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, bị cô giáo đánh bầm mắt.

Báo Dân Trí hôm 21 Tháng Tư dẫn lời một giới chức xã La Pán Tẩn cho hay bé gái được giấu danh tính, bị thương phần mềm. Cô giáo bị cáo buộc đánh học sinh là bà GTS.



Tình trạng của bé gái sau vụ việc. (Hình: Dân Trí)

Theo đơn tố cáo của phụ huynh, khi thấy con gái đi học về với những vết thương rất nghiêm trọng trên mặt, bố mẹ gặng hỏi thì bé nói rằng bị cô giáo đánh.

Ngay lập tức, gia đình chụp hình vết thương, đưa nạn nhân đi bệnh viện kiểm tra trước khi báo với nhà trường và nhà chức trách.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc trong lúc các báo đưa tin chính quyền địa phương đang xác minh về cáo buộc nêu trên.

Trước đó, các vụ bạo lực học đường xảy ra liên tiếp trong thời gian qua tại Việt Nam, nhưng hầu hết là do học sinh đánh nhau để quay clip phát trên mạng xã hội.

Trong một vụ hiếm hoi, báo VNExpress hôm 19 Tháng Tư, cho hay, sau khi đánh một bé trai là học sinh lớp Một bầm vai, một cô giáo ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, bị mẹ em này đến tát ngay tại trường.

Sự việc xảy ra từ hôm 2 Tháng Tư ở trường tiểu học và trung học Tân Bình.

Thời điểm đó, thấy đứa con đi học về có nhiều vết bầm ở vai và tay, phụ huynh gặng hỏi thì bé trai kể mình bị cô giáo đánh.

Gia đình sau đó đưa bé trai đi bệnh viện kiểm tra và được xác nhận “chấn thương phần mềm, xây xát vùng da tay, vai.”

Do bất bình, mẹ học sinh này đến trường gặp giáo viên rồi tát cô này một cái.

Trong bản tường trình, cô giáo được giấu danh tính, cho hay mình dùng thước kẻ đánh bé trai vì em này “không chịu làm bài tập trong tiết Toán.”

Sau đó, giới chức huyện Tân Thạnh cho biết nữ giáo viên sẽ bị khiển trách và điều chuyển đến một trường tiểu học ở xã khác.

Ngoài ra, cô giáo còn phải đến xin lỗi gia đình bé trai.



Sự việc xảy ra tại trường tiểu học và trung học dân tộc bán trú La Pán Tẩn ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. (Hình: VietNamNet)

Theo Luật Giáo Dục ở Việt Nam, giáo viên “không được xúc phạm danh dự, thân thể của học sinh.”

Tùy mức độ vi phạm của giáo viên mà có bốn mức độ kỷ luật, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc. (N.H.K)