Thêm trường hợp giáo sư TQ làm việc tại Nhật Bản mất tích sau khi về nước




Theo truyền thông Nhật Bản, một giáo sư người Trung Quốc làm việc tại một trường đại học ở Tokyo đã mất tích trong chuyến thăm Trung Quốc vào năm ngoái. Chính phủ Nhật Bản hôm thứ Hai (22/4) cho biết họ đang rất chú ý đến vụ việc này. Trước đó vào tháng 3 năm nay truyền thông Nhật Bản cũng tiết lộ một trường hợp tương tự khác.



Chánh văn phòng Nội các mới được bổ nhiệm của Nhật Bản Yoshimasa Hayashi phát biểu trong cuộc họp báo tại dinh thự chính thức của thủ tướng vào ngày 14/12/2023 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Theo AFP tại Tokyo, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết: “Chúng tôi đang hết sức chú ý đến trường hợp này” vì ” có thể liên quan nhân quyền của giáo sư này”.

Theo một số phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin, Giáo sư Fan Yuntao [người Trung Quốc] chuyên gia về luật quốc tế và khoa học chính trị tại Đại học châu Á ở Tokyo, đã biến mất vào tháng 2/2023 sau khi trở về Trung Quốc trong chuyến thăm được cho là tạm thời.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, không lâu trước khi vị giáo sư 61 tuổi này mất tích ông đã cảnh báo những người xung quanh rằng chính quyền Trung Quốc muốn thẩm vấn ông.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai (22/4), Đại học châu Á của Nhật Bản chỉ nói rằng ông Fan “đã xin nghỉ phép” và họ “chân thành hy vọng” ông có thể quay lại giảng dạy các khóa học của ông, vốn trong thời gian này đã được giao cho người khác.

Hãng tin AFP chỉ ra trường hợp này gợi nhớ đến trường hợp của giáo sư người Trung Quốc Hu Shiyun dạy văn học và ngôn ngữ học Trung Quốc tại một trường đại học ở Kobe (miền tây Nhật Bản), ông cũng mất tích từ khi ông trở về Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình ông Hu ở Nhật Bản, Đại học Kobe Gakuin vào tháng trước đã công khai đề cập đến việc ông Hu mất tích, qua đó bày tỏ lo ngại cho an toàn của ông.

Trước đó còn có những trường hợp khác, như vào năm 2013 và 2019 lần lượt hai giáo sư Trung Quốc khác làm việc cho các trường đại học Nhật Bản đã bị bắt ở Trung Quốc vì “tội gián điệp”.

Hiện nay trong bầu không khí nhà cầm quyền Trung Quốc cảnh giác hơn với Nhật Bản và các nước phương Tây, khiến họ gia tăng nghi ngờ một số công dân Trung Quốc sống ở nước ngoài. Luật chống gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thắt chặt đáng kể kể từ mùa hè năm ngoái, điều này cũng gây lo ngại cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc.

Theo RFI