Trung Quốc bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ




Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken rằng nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, nói cáo buộc của ông Blinken là “hoang tưởng”.



(Nguồn: Esperstock/ Shutterstock)

Trở về sau chuyến thăm Trung Quốc hôm thứ Sáu (26/4), ông Blinken nói với CNN rằng chính phủ Mỹ đã chứng kiến ​​những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thao túng cuộc bầu cử Mỹ. “Chúng tôi đã thấy bằng chứng về những nỗ lực gây ảnh hưởng và can thiệp. Và chúng tôi muốn đảm bảo rằng điều đó sẽ chấm dứt càng nhanh càng tốt,” ông nói với người dẫn chương trình Kylie Atwood.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã bác bỏ những cáo buộc này trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (29/4). Ông Lin nói với các phóng viên: “Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác là nguyên tắc cơ bản trong ngoại giao của Trung Quốc”.

Ông nói tiếp: “Bầu cử tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ. Chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ lợi ích nào và sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết từ chối bất kỳ ai tạo vấn đề với Trung Quốc và làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc vì mục đích bầu cử.”

Ông Lin kết luận: “Mỹ cần chấm dứt sự hoang tưởng và vô lý, ngừng ném bùn vào Trung Quốc để chuyển hướng sự chú ý, đồng thời góp phần vào mối quan hệ Trung-Mỹ ổn định và thịnh vượng của hai quốc gia”.

Các chính trị gia Mỹ thường cáo buộc các quốc gia nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, như tuyên bố rằng Nga đã can thiệp để giúp ông Donald Trump giành chức tổng thống vào năm 2016, dẫn đến hoạt động gián điệp chống lại chiến dịch tranh cử của ông Trump và cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của FBI.

Ông Trump và Tổng thống Joe Biden đều cáo buộc Trung Quốc có những nỗ lực can thiệp tương tự. Ông Biden đã thúc ép Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề này trong cuộc gặp ở San Francisco vào tháng 11/2023. Theo CNN, ông Tập đã hứa với ông Biden rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Tuy nhiên các điệp viên Mỹ khẳng định rằng lời hứa của ông Tập là rỗng tuếch. Trong một đánh giá về mối đe dọa được công bố vào tháng Hai, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia tuyên bố rằng các đặc vụ Trung Quốc muốn “gieo rắc nghi ngờ về sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, làm suy yếu nền dân chủ và mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh” thông qua các chiến dịch thông tin và khả năng can thiệp bầu cử.

Tài liệu nêu rõ: “Ngay cả khi Bắc Kinh đặt ra giới hạn đối với các hoạt động này, các cá nhân không chịu sự giám sát trực tiếp của họ vẫn có thể thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng đến bầu cử mà họ cho là phù hợp với mục tiêu của Bắc Kinh”.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, những cáo buộc như vậy bắt nguồn từ sự bất an của Mỹ trước sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Chỉ ra các cáo buộc gián điệp, lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại của Washington, ông Vương cho biết vào tháng Ba rằng “các phương pháp trấn áp Trung Quốc của Mỹ liên tục thay đổi”.

“Thách thức đối với Hoa Kỳ đến từ chính họ chứ không phải từ Trung Quốc. Nếu Mỹ bị ám ảnh bởi việc trấn áp Trung Quốc, cuối cùng họ sẽ tự làm hại mình”, ông Vương nói với các phóng viên ở Bắc Kinh.

Thanh Tâm, theo RT