Cảnh sát đặc biệt của Trung Quốc tuần tiểu an ninh phòng khủng bố ở Bắc Kinh, tháng 8 năm 2014. (Ảnh minh họa)
AFP

Công an Trung Quốc bắn chết hai người bị cho là ‘khủng bố’ khi hai người này cùng một số người khác cùng nhóm tìm cách vượt biên vào địa phận Việt Nam.

Hãng thông tấn Reuters loan tin này trích dẫn truyền thông địa phương vào ngày hôm qua. Theo đó nhóm người bị phát hiện vào sáng thứ sáu tại một khu vực thuộc thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, giáp với biên giới Việt Nam.

Cả nhóm bị công an Trung Quốc bắt giữ; tuy nhiên hai người trốn chạy rồi bị truy đuổi và bắn chết.

Công an Trung Quốc từng bắt giam và bắn những người Uighur thiểu số thuộc vùng Tân Cương tìm cách vượt thoát sang các nước láng giềng phía nam Trung Quốc.

Những người thiểu số Uighur cho rằng họ bị chính quyền Bắc Kinh đàn áp về mặt tôn giáo cũng như văn hóa vì họ là những người theo đạo Hồi. Trong khi đó Bắc Kinh tố cáo một số người Uighur là khủng bố.