Iraq cố chiếm lại Ramadi




Quân chính phủ Iraq và dân quân người Shia bắt đầu đánh trả lại dân quân Nhà nước Hồi giáo ở gần Ramadi, theo lời giới chức.

Giao tranh tập trung ở thị trấn Husaybah, phía đông Ramadi.

Dân quân Shia bắt đầu tập trung quân để phản kích sau khi Nhà nước Hồi giáo chiếm được Ramadi tuần trước.

Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, chỉ cách Baghdad 110 cây số.

Chừng 500 người đã chết tại Ramadi, và 40.000 người chạy trốn.

Hôm thứ Sáu, Phó Thủ tướng Iraq Saleh al-Mutlaq cảnh báo việc đánh trả Nhà nước Hồi giáo không còn là chuyện “địa phương”.

Từ nhiều tháng qua, liên minh quốc tế đã không kích đánh dân quân tại Iraq và Syria.

BBC