Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Nếu những nỗi đau khổ hủy diệtt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc.
Levis
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Bí Mật Của Các Tổng Thống Hoa Kỳ.

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    250
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Bí Mật Của Các Tổng Thống Hoa Kỳ.

    Lincoln là vị tổng thống cao nhất trong lịch sử, người thấp nhất là James Madison; ông Obama có họ hàng xa với ông W. Bush... là những tiết lộ thú vị về những ông chủ Nhà Trắng trong lịch sử Mỹ.
    Tổng thống cao nhất trong lịch sử là Abraham Lincoln (tổng thống thứ 16 của Mỹ), 1m 93. Người thấp nhất là tổng thống thứ 4, James Madison với chiều cao 1m 63.
    Tổng thống Mỹ nặng nhất là William Taft (bên trái). Ông nặng 136 kg khi đương nhiệm. Trong khi đó, Tổng thống thứ 4 của Mỹ, James Madison, chỉ vẻn vẹn có 45 kg.
    Các tổng thống nào có quan hệ họ hàng với nhau? Một tiết lộ thú vị đó là George H.W. B (Bush cha) có họ hàng xa với Franklin Pierce, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Gerald Ford. Ông cũng là cha của George W. Bush. Trước đó, cặp cha con John Adams - John Quincy Adams, cặp ông cháu William Henry Harrison - Benjamin Harrison cũng là tổng thống Mỹ. Đương kim Tổng thống Obama cũng có quan hệ họ hàng xa với George W. Bush.
    Trong lịch sử, có 2 vị tổng thống chết trong Nhà Trắng. Trường hợp đầu tiên là William Henry Harrison (trái) qua đời năm 1841 vì bệnh hô hấp, còn Zachary Taylor (phải) chết năm 1850 vì viêm dạ dày.
    Tổng thống nào được chôn ở Washington, D.C? Woodrow Wilson là người duy nhất nuôi cừu trong Nhà Trắng khi đương nhiệm, là tổng thống đầu tiên có bằng tiến sĩ và cũng là tổng thống duy nhất trong lịch sử được chôn cất ở Washington, D.C cho đến nay, cụ thể là trong Nhà thờ quốc gia Washington.
    Bóng ma tổng thống nào lởn vởn trong Nhà Trắng? Đã từng có những câu chuyện về lực lượng siêu nhiên trong dinh thự của người đứng đầu nước Mỹ. Đó là bóng ma Lincoln (phải), Andrew Jackson (trái) trong phòng ngủ, William Henry Harrison treo mình trên gác mái; Abigail Adams gập quần áo…
    Tổng thống nào có giấy phép lái máy bay đầu tiên? Dwight Eisenhower là ông chủ Nhà Trắng đầu tiên có giấy lái máy bay. Ông lái phi cơ một mình hồi tháng 11/1939.
    Franklin Delano Roosevelt (trái) là người đầu tiên nói chuyện trên truyền hình tại Hội chợ thế giới tại New York hồi tháng 4/1939. Warren G. Harding (phải) là người đầu tiên có bài phát biểu được phát sóng trên đài phát thanh WEAR.
    Nhà Trắng có đèn điện từ khi nào? Tổng thống Benjamin Harrison chính là người đầu tiên dùng đèn điện trong Nhà Trắng vào hồi tháng 9/1891 trong một lần tiếp các nhà vật lý và các bác sĩ phẫu thuật. Ike Hoover, khi đó 19 tuổi, là người hỗ trợ kỹ thuật điện trong dinh thự. Người đàn ông này làm thợ điện tại nơi người đứng đầu nước Mỹ sống và làm việc trong suốt 42 năm. Ông qua đời năm 1933.
    Ai là người trưng cây thông đầu tiên trong Nhà Trắng? Vẫn là Tổng thống Benjamin Harrison, ông trưng bày cây thông từ năm 1889 với rất nhiều nến.
    Tổng thống nào bị luận tội khi đương nhiệm? Andrew Johnson bị luận tội hồi tháng 2/1868 vì bị Thượng viện buộc tội vi phạm Luật nhiệm kỳ tại chức nhưng sau đó được miễn tố. Người thứ 2 là Bill Clinton, cuối năm 1998 bị Hạ viện luận tội về tội khai man trước tòa và cản trở việc thi hành pháp luật khi điều trần trước tòa dân sự trong một vụ kiện. Vị tổng thống này sau đó cũng được miễn tố.
    Ai là tổng thống Mỹ trong một ngày? David Rice Atchison (11/8/1807 – 26/1/1886) là thượng nghị sĩ của bang Missouri thuộc Đảng Dân chủ. Ông nổi tiếng với vai trò tổng thống Mỹ trong một ngày (4/3/1849) sau khi tổng thống thứ 11 của Mỹ, James Polk, qua đời.
    Tổng thống Mỹ sống trong Nhà Trắng, còn phó tổng thống sống ở đâu? Từ năm 1975, các phó tổng thống Mỹ sống trong khu biệt thự 33 phòng, sơn màu trắng. Tòa biệt thự nằm tại góc giao giữa phố 34 và Đại lộ Massachusetts ở Washington DC.
    Ai trở thành Chánh án tòa Thượng thẩm sau nhiệm kỳ tổng thống? William Howard Taft (15/9/1857 – 8/3/1930) là vị tổng thống thứ 27 của Mỹ. Sau khi hết nhiệm kỳ, ông trở thành Chánh án tòa Thượng thẩm thứ 10 của Mỹ.
    Lương của các tổng thống? Khi George W. Bush nhậm chức, lương của các tổng thống Mỹ tăng gấp đôi, từ 200.000 USD lên tới 400.000 USD/năm. Ngoài khoản trên, các tổng thống Mỹ còn có một khoản chi tiêu 50.000 USD/năm, một tài khoản 100.000 USD không tính thuế dành cho du hành và 19.000 USD cho giải trí.

    đỗ quyên

    Theo Infonet


    Last edited by giavui; 05-09-2014 at 12:12 AM.
    Hạnh phúc thay kẻ đã khám phá ra được nguồn gốc sâu kín nhất của vạn vật. -VIRGILE

Chủ Đề Tương Tự

  1. Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ
    By giavui in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-07-2011, 04:09 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-26-2011, 11:23 AM
  3. Chuyện hậu trường bí mật của các Tổng thống Mỹ
    By Lạc Việt in forum Tài Liệu Lịch Sử
    Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 01-19-2011, 12:15 PM
  4. Lịch Sử Bí Mật Đế Chế Hoa Kỳ
    By Mặc Vũ in forum Tài Liệu Lịch Sử
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-08-2010, 07:27 PM
  5. Tổng thống Hoa Kỳ công du Châu Á
    By Nhan in forum Tin Tức Quốc Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-08-2010, 04:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •