Thờ phụng tổ tiên,hoặc còn gọi là Tín Ngưỡng Linh tổ,là 1 loại tôn giáo có tập tục cúng kỵ,thờ phụng linh hồn của tổ tiên đả vảng thế .Đặc nền móng trên sự tin tưởng là linh hồn của tổ tiên vẩn tồn tại sau khi qua đời ,Ngoài ra người ta còn tin tưởng là những linh hồn của tổ tiên ấy còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại,có ảnh hưởng đến sinh thái của con cháu .

Trong đại bộ phận những nền văn hóa,thì thờ phụng tổ tiên khác với thờ cúng thần linh .Đối với những người thờ cúng thần thì đại đa số thờ thần đều với mục đích là cầu xin 1 số lợi ích,nhưng đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nguyên thủy thì người ta không phải vì những lời ích ấy,mà là biểu hiện thâm tình đối với tiền nhân hoặc lòng kính trọng đối với họ .Với sự phát triển lớn mạnh của Nho Giáo đả dần dần ảnh hưởng đến việc thờ cúng tổ tiên và xem tổ tiên như thần thánh để cung phụng ,Bởi sự ảnh hưởng đó,việc thờ cúng tổ tiên ngày nay ngoài việc tôn kính tổ tiên còn hy vọng được tổ tiên phồ hộ như thần linh,nên ta hay nghe những câu cùng 1 vần điệu như "Ông bà phù hộ" = "Trời đất phù hộ" = "Thần linh phù hộ" = "Bồ Tát phù hộ "