Chiều tối qua, tại Philippines đã xảy ra hai vụ đánh bom đẫm máu liên tiếp chỉ cách nhau 10 phút. Giới chức nước này cho biết cho biết ít nhất 15 người, trong đó có 10 cảnh sát, đã bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo trên đảo Jolo, thuộc tỉnh Sulu ở miền Nam nước này. Chưa có thông tin về thủ phạm 2 vụ đánh bom này.

Theo Giám đốc sở cảnh sát tỉnh Sulu Abraham Orbita, vụ nổ thứ nhất xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 khi một người đàn ông chưa rõ danh tính cho nổ một quả lựu đạn bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo tại Trại Kasim ở Jolo, khiến 5 dân thường, trong đó có cả trẻ em, bị thương.



Hiện trường một vụ đánh bom ở Philippines. (Nguồn: interaksyon).






Theo thông tin mới nhất, ít nhất 2 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương. Đa phần những người bị thương đều do dính các mảnh kính vỡ. Trong ảnh, người dân khiêng một nạn nhân vụ đánh bom ra khỏi hiện trường.



Cảnh sát trưởng thành phố, ông Angelito Casimiro, cho hay: "Có một quả bom đáng nghi bên trong chiếc ô tô đó". Thị trưởng Maria Isabelle Climaco nghi ngờ rằng, vụ đánh bom này là một phần âm mưu nhằm giải cứu 57 thành viên cốt cán của nhóm vũ trang Abu Sayyaf, nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố khét tiếng al-Qaeda.



Trong quá khứ, thành phố này đã chứng kiến một cuộc tấn công đẫm máu. Cụ thể, vào ngày 9/9/2013, hàng trăm thành viên của Mặt trận giải phóng dân tộc Moro đã đánh vào thành phố này, khiến hàng trăm người bị thương. Ảnh trên là hiện trường vụ tấn công hồi năm 2013 của nhóm Moro.

Khoảng 10 phút sau đó, một quả bom đã phát nổ khi lực lượng cảnh sát ập tới hiện trường vụ ném lựu đạn trước đó. Vụ nổ đã khiến 10 cảnh sát bị thương.


Chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công nói trên, song đảo Jolo được cho là cứ điểm hoạt động mạnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Abu Sayyaf từng đứng sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Philippines, trong đó có nhiều vụ đánh bom và bắt cóc người Công giáo và người nước ngoài nhằm mục đích đòi tiền chuộc.


Theo kiếnthucvn.net