Những người có mái tóc dài kì dị




Katy White (12 tuổi) được ví von là công chúa tóc mây Rapunzel ở đời thực. Hiện tại cô bé này đang sinh sống tại xứ Wales, dù chỉ cao 1m50, thế nhưng mái tóc của cô bé này lại gần bằng chiều dài cơ thể cô với số đo là 1,01 m.




Mái tóc dài như mơ này đem tới không ít bất tiện trong cuộc sống hàng ngày của cô bé, Katy mất tới 1 tiếng để gội đầu và 1 tiếng để sấy khô tóc.



Anh chàng Kazuhiro Watanabe (40 tuổi, người Nhật) là người có mái tóc mào gà cao nhất thế giới. Khi được vuốt gel, mái tóc của anh chàng này cao tới 1,12m.


Kazuhiro cho biết anh đã nuôi mái tóc này trong 15 năm, mỗi lần tạo kiểu tóc mào gà, anh đều tiêu tốn 3 hộp dưỡng tóc và một hộp gel loại lớn. Khi không vuốt gel, tóc của anh có thể dài tới tận đầu gối.



Bà Ni Linmei hiện đang sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc có mái tóc dài tới 2,53m. Mỗi khi thả tóc gội đầu hay chảy tóc bà đều cần có người giúp đỡ.

Xem thêm: Tranh cãi khó hiểu với cô gái đổi màu tóc chỉ trong vài giây



Terelynn Russel là một người mẹ của 3 cô con gái có mái tóc khá dài. Bản thân cô sở hữu mái tóc dài 1m80. Mỗi năm, cô thường cắt đi không quá 50 cm mái tóc của mình để đóng góp cho một tổ chức phi chính phủ thực hiện công tác xã hội.


Mỗi lần gội đầu, người mẹ 44 tuổi này phải sử dụng lượng lớn dầu gội đầu, dầu xả và dưỡng tóc. Sau đó tiếp tục mất thêm 1 tiếngd dể sấy khô. 3 cô con gái của cô hiện nay cũng đang “nối gót” mẹ trong “sự nghiệp nuôi tóc”.




Cô bé 12 tuổi sinh sống tại Rio de Janeiro đã đổi đời nhờ chính mái tóc dài thướt tha của mình. Chiều dài mái tóc của cô bé là 1,5m. Cô quyết định cắt đi mái tóc của mình bởi nó tốn quá nhiều tiền dầu gội đầu.


Một cửa hàng cắt tóc đã mua lại bộ tóc dài và xoăn tự nhiên của cô bé với giá lên tới 106 triệu VNĐ. Số tiền này sau đó đã được sử dụng để cùng gia đình mua một căn nhà mới.



Ông Trần Văn Hay sống tại tỉnh Kiên Giang được tổ chức kỉ lục thế giới Guiness công nhận là người đàn ông có mái tóc dài nhất thế giới. Mái tóc dày và dài của ông có độ dài lên tới 6,2m và chỉ được ông gội vài năm một lần. Ông Hay đã mất năm 2010, nhưng tính đến nay vẫn chưa ai phá hỏng được kỉ lục của người đàn ông miền Tây sông nước nhỏ bé này.





Mỗi lần muốn tết tóc, người phụ nữ 37 tuổi này đều cần sự giúp đỡ của người thân trong gia đình.




Người phụ nữ có tên Asha Mandela, sống tại bang Atlanta, Mỹ đã giữ kỷ lục thế giới suốt từ năm 2008 là người có mái tóc bện dày và dài nhất thế giới. Mái tóc của cô được nuôi hoàn toàn tự nhiên trong 26 năm.



Kỉ lục Guinness ghi nhận máu tóc của Mandela có độ dài lên tới 16,8m và có cân nặng lên tới 11 kg khi ướt. Điều này khiến cô chỉ có thể gội đầu một tuần 1 lần với 6 hộp dầu gội đầu với sự giúp đỡ của người thân.