Một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại miền bắc Nigeria khiến khaongr 29 người chết tại chỗ và hơn 60 người bị thương.Tại hiện trường xác người nằm khắp nơi, vụ nổ khiến cho mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn không thể nhận ra.Vụ nổ bom đầu tiên xảy ra vào khoảng 19h ngày 22/7 tại bãi đậu xe Dadin Kowa của nhà thờ Hồi giáo khi người dân tụ tập để cầu nguyện, hai nhân chứng cho biết.

Umaru Sani, một chủ cửa hàng cho biết, vụ nổ thứ hai xảy ra tại giao lộ Nasarawo, ngay gần nơi quả bom thứ nhất phát nổ.Còn theo một nông dân địa phương, "Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ Dadin Kowa. Khi đến hiện trường, tôi thấy rất nhiều xác chết, nhưng tôi không đếm được có bao nhiêu người vì trời đã tối". Một tài xế xe buýt kể lại, "Tôi nghe thấy hai tiếng nổ lớn, liên tiếp nhau, và thấy mọi người chạy ra từ nhà thờ Hồi giáo với những vệt máu trên người. Tôi đã đếm được khoảng 7 xác chết".

Thông tin chính xác về số người thiệt mạng vẫn chưa được tiết lộ.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm các vụ đánh bom, nhưng giới chức cho rằng các phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram đứng đằng sau những vụ tấn công như thế này. Nhóm phiến quân này đã nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công và đánh bom đẫm máu ở Nigeria từ năm 2009 tới nay, khiến ít nhất 15.000 người thiệt mạng và 1,5 triệu người mất nhà ở.

Trước đó, ngày 17/7, một vụ đánh bom kép cũng xảy ra tại khu chợ trung tâm thành phố Gombe đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.