Con số nạn nhân bệnh MERS lại đang gia tăng tại Ả Rập Xê Út



Số người chết do Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đã tăng lên ở Ả Rập Xê Út.

Các quan chức y tế địa phương cho biết họ đang lo lắng bởi nước này đang chuẩn bị đón nhận hàng triệu người cho cuộc hành hương hàng năm Hajj, theo Deutsche Welle.

Trong tuần qua, các nhà chức trách Xê Út đã ghi nhận 19 nạn nhân gây ra bởi MERS.

Tổng cộng đã có 502 người chết ở nước này kể từ khi virus đầu tiên xuất hiện vào năm 2012.

Số ca nhiễm MERS đã tăng lên đến 1.171 người, theo trang web của Bộ Y tế Xê Út.
Quảng cáo

Số lượng các ca nhiễm bệnh gia tăng đã buộc cơ quan y tế phải đóng cửa. Vào tuần trước, phòng cấp cứu của một bệnh viện quan trọng ở Riyad (thủ đô Ả Rập Xê Út) sau khi có khoảng 46 người, kể cả nhân viên y tế, đã bị lây nhiễm vi rút MERS.

Khi Ả Rập Xê Út đang chuẩn bị đón nhận vào tháng 9 hơn 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới cho chuyến hành hương hàng năm Hajj đến thánh địa Mecca và Medina, các quan chức y tế Xê Út cho biết họ lo lắng về sự an toàn của khách hành hương.

MERS lần đầu tiên được phát hiện tại Ả Rập Xê Út vào năm 2012 và sau đó lan sang các nước khác như Hàn Quốc, nơi mà vào ngày 20 tháng 5 năm 2015 dịch bệnh đã bùng phát khiến 36 người chết và 186 người bị nhiễm. Tuy nhiên, vào cuối tháng trước, các nhà chức trách Hàn Quốc đã công bố hết dịch MERS gây tử vong ở nước này.

Ả Rập Xê Út là quốc gia bị virus MERS hoành hành mạnh nhất.

Bệnh này thuộc về nhóm bệnh do virus corona gây ra, trong đó có cả cảm cúm và SARS. Virus có thể gây ra các triệu chứng như sốt, các vấn đề về đường hô hấp, viêm phổi hoặc suy thận.

Hiện nay chưa có vắc-xin để phòng chống MERS. Những người bị bệnh mạn tính, có hệ thống miễn dịch yếu có nguy cơ nhiễm virus này cao hơn.