Hơn nửa quốc hội Vanuatu lĩnh án tù vì tham nhũng



Hôm 22/10, Hãng tin BBC đưa tin 14 chính trị gia Vanuatu, trong đó có cả Chủ tịch quốc hội, đã bị tuyên án tù vì tội tham nhũng.


Tổng thống Vanuatu Baldwin Lonsdale thề sẽ dọn sạch “rác bẩn” trong chính quyền. (Ảnh Reuters)

Bản án của Tòa án Tối cao được đưa ra hôm 9/10 khi Tổng thống Vanuatu Baldwin Lonsdale đang ở nước ngoài. Chính vì tổng thống vắng mặt nên Chủ tịch Quốc hội Marcellino Pipite lúc bấy giờ đã tự ý đặc xá cho bản thân và một số chính trị gia khác.

Tuy nhiên, sau khi về nước, ông Lonsdale đã bác bỏ quyền đặc xá đó. Do đó Chủ tịch Quốc hội Marcellino Pipite đã không thoát được bản án 10 năm tù giam vì tội tham nhũng. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Moana Carcasses nhận bản án 4 năm tù giam vì trả tiền cho 13 chính trị gia đối lập (tổng cộng 312.000 USD) hồi năm 2014.

Ngoài ra còn có một số nghị sĩ bị kết án đáng chú ý khác như Ngoại trưởng Serge Vohor và Bộ trưởng Tài chính Willy Jimmy. Ông Jimmy lãnh án 20 tháng tù treo và là người duy nhất nhận tội.

Lãnh đạo đảng đối lập Joe Natuman tỏ ra rất hài lòng với phán quyết của Tòa án Tối cao.
Cộng hòa Vanuatu, là đảo quốc gồm nhóm quần đảo vùng Melanesia, tây nam Thái Bình Dương.

Theo Người Lao Động