Gia Lai: Án mạng sau cuộc cự cãi vặt giữa hai người cùng thôn




Cự cãi trong cuộc nhậu, lại tiếp tục cự cãi với hàng xóm trên đường đi về nhà, người đàn ông 51 tuổi vừa đâm, vừa chém một ông 71 tuổi tới tử vong.



Ông Đặng Hữu Hòa tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp/baogialai.com.vn)

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự ông Đặng Hữu Hòa (SN 1971, trú thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi Giết người.


Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 17h30 ngày 6/10, ông Đặng Hữu Hòa (SN 1971, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) sang nhà người phụ nữ cùng thôn là chị P.T.T.T. (SN 1976) để ăn nhậu. Trong lúc uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên ông Hòa bỏ về nhà. Lúc đi về, Hòa cầm theo con dao bấm và cái nỏ bắn tên làm bằng gỗ.

Trên đường về, ông Hòa gặp ông L.H.L. (SN 1951, trú cùng thôn Tân Phong) đang cắt cỏ cho bò ăn nên đến nói chuyện. Một lúc sau, Hòa và ông L. xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát.

Bực tức, ông Hòa dùng nỏ bắn vào chân ông L., ông L. cũng dùng rựa chém lại ông Hòa. Trong lúc xô xát qua lại, ông Hòa rút dao bấm trong túi đâm liên tiếp vào ông L, tước lấy con dao rựa chém một nhát vào đầu ông L.


Thấy ông L. ngã quỵ xuống đất, ông Hòa cầm hung khí bỏ đi. Ông L. được mọi người đưa đi cấp cứu, tử vong trên đường đi do vết thương quá nặng.

Sau khi được mời lên làm việc, tại cơ quan công an, ông Hòa đã giao nộp lại hung khí gây án và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Thạch Lam