Biểu tình lớn ở Nam Hàn





Cảnh sát đã dùng tới hơi cay và vòi rồng

Cảnh sát Seoul đụng độ với người biểu tình trong một trong các cuộc tuần hành lớn nhất nhiều năm nay.

Cảnh sát đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đoàn tuần hành đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức.

Hàng chục nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình sáng Chủ nhật 15/11, theo các nguồn tin cảnh sát.

Cuộc tuần hành có sự tham gia của nhiều nhóm, trong có các nghiệp đoàn vốn không ủng hộ các chính sách khuyến khích doanh nhân của bà Park.

Một số nhóm khác thì phản đối sách dạy lịch sử trong nhà trường mà theo họ đã xóa sạch quá khứ độc tài quân phiệt của Nam Hàn.

Người biểu tình hô to: "Park Geun-hye, từ chức đi''.

Lực lượng an ninh đã phải phun hơi cay khi một số người tìm cách phá vỡ hàng rào cảnh sát để tiếp cận dinh tổng thống.

Park Geun-hye, vị tổng thống nữ đầu tiên của Hàn Quốc, được bầu lên hai năm trước.

Bà đang muốn thực hiện các kế hoạch gây tranh cãi, trong đó có linh hoạt hóa thị trường lao động thông qua việc cho chủ thuê quyền được sa thải nhân công một cách dễ dàng hơn.

BBC