Xe buýt chở cảnh sát rơi khỏi cầu cao 18m, 43 người thiệt mạng


Hôm 14/12, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại tỉnh Salta, miền Bắc Argentina, làm ít nhất 43 cảnh sát thiệt mạng và 9 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn xe chở cảnh sát ở Salta, miền Bắc Argentina, làm 43 người thiệt mạng. (Ảnh Reuters)

Theo Reuters, một xe chở cảnh sát rơi khỏi cầu và lao xuống từ độ cao 18 m. Khi gặp nạn, trên xe có hơn 50-60 cảnh sát.

Thị trưởng thành phố Frontera Gustavo Solis cho biết, số người tử vong có thể tăng do vẫn còn người bị kẹt trong xe.
Chiếc xe gặp nạn là một trong 3 xe đang trên đường đưa lực lượng cảnh sát tuần tra biên giới từ tỉnh Santiago del Estero tới tỉnh Jujuy, đều ở phía Bắc Argentina.

Các quan chức địa phương cho hay, những người đi trên 2 xe còn lại đã vội vã cứu đồng đội mắc kẹt.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Phía điều tra nói rằng, chiếc xe mất kiểm soát khi vừa lên cầu. Theo người phụ trách quốc phòng của tỉnh Salta Ernesto Flores, xe có thể bị nổ bánh nên tài xế lạc tay lái.
Tân Tổng thống Argentina Mauricio Macri gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. “Chúng ta phải nâng cấp đường xá để tránh những tai nạn như thế này tiếp diễn”, ông nói thêm bên lề cuộc họp báo ở Buenos Aires.

Tỉnh Salta nằm giáp biên giới 3 nước Bolivia, Chile và Paraguay. An ninh biên giới là vấn đề nóng ở Argentina bởi nước này nằm trên tuyến đường buôn lậu cocaine từ Nam Mỹ đi châu Âu. Các tay buôn người cũng đi qua ngả này để đưa người tị nạn Syria đến Tây bán cầu.


Theo Người Lao Động