13.000 người tỵ nạn mắc kẹt tại biên giới Hy Lạp và Macedonia




Một biểu tượng hòa bình khổng lồ ghép từ núi áo phao cứu sinh của người tỵ nạn vừa được hình thành trên sườn đồi đảo Lesbos của Hy Lạp hôm 1/1/2016.



Hội nghị thượng đỉnh EU và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vào thứ hai tới với hy vọng có giải pháp cho làn sóng tỵ nạn chiến tranh ở Trung Đông, nhưng trong lúc này khoảng 13.000 người tỵ nạn bị mắc kẹt trong tình trạng vệ sinh tồi tệ tại biên giới Hy Lạp và Macedonia.

Ông Apostolos Tzitzikostas, Thống đốc vùng Trung bộ Macedonia kêu gọi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp vì không còn khả năng đối phó với lượng người tỵ nạn mỗi lúc một tăng thêm.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới hôm 5/3 đã dựng thêm nhiều lều bạt cho khoảng 1.000 người tỵ nạn ở khu vực này.

RFA