Hàng triệu người Brazil xuống đường biểu tình đòi tổng thống từ chức



Hôm 13/3, hàng triệu người trên toàn lãnh thổ Brazil đã đổ xuống đường biểu tình yêu cầu Tổng thống Dilma Rousseff từ chức.



Người dân biểu tình đòi tổng thống Brazil từ chức tại Sao Paulo ngày 13/3. (Ảnh: Reuters)

Theo văn phòng an ninh thành phố, các dòng người biểu tình ở Sao Paulo vào lúc cao điểm đã lên tới 1,4 triệu người. Cùng với đó còn có nhiều cuộc tuần hành với quy mô nhỏ hơn diễn ra tại nhiều thành phố khác trên cả nước.

Theo BBC, những người biểu tình buộc tội bà Rousseff đã gây ra tình trạng suy thoái nghiêm trọng ở Brazil và có dính líu trong bê bối tham nhũng lớn liên quan tới tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Ngoài ra, đoàn người biểu tình cũng lên án cả người tiền nhiệm của bà Rousseff là ông Luiz Inacio Lula da Silva.
Hàng chục ngàn người mặc trang phục với hai màu truyền thống vàng, xanh đổ ra đường với các tấm biểu ngữ “Bà Dilma biến đi” và “Hãy chấm dứt nạn tham nhũng”.
Anh Alexandre Cortes, một kỹ sư 39 tuổi ở Sao Paulo nói: “Tôi ủng hộ việc buộc tội bà ấy và tổ chức các cuộc bầu cử mới vì cuộc bầu cử tổng thống năm 2014 đã được tài trợ bằng những đồng tiền tham nhũng bẩn thỉu”.

Tổng thống Rousseff, lãnh đạo của Đảng Lao động đã nói rằng, bà không có ý định từ chức nhưng những người biểu tình hy vọng, với cuộc tuần hành quy mô lớn như vậy, bà Rousseff sẽ bị buộc tội vì những việc làm sai trái của mình.

Bà Rousseff đang chịu sức ép ngày càng tăng trong những tháng qua liên quan tới cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất xảy ra ở tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Cho tới nay, cuộc điều tra ở Petrobras đã khui ra một số đại gia sừng sỏ nhất Brazil và các chính trị gia thuộc tất cả các đảng tại nước này đều có dính líu tham nhũng.

Các công tố viên cho rằng, những nhà thầu đã rút ruột nhiều tỉ USD của công ty này để đút lót cho các chính trị gia, trong đó có nhiều người thuộc Đảng Lao động và các đồng minh của đảng này.

Bà Rousseff phủ nhận việc biết thông tin về vụ tham nhũng và hiện tại bà cũng chưa bị điều tra.

Theo BBC, quy mô cuộc biểu tình tại Brazil ngày 13/3 cho thấy vấn đề bà Dilma Rousseff đang và sẽ phải đối mặt không hề nhỏ.
Việc bà đi hay ở lại sẽ phụ thuộc vào sự ủng hộ của quốc hội Brazil. Nếu không nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ và thượng nghị sỹ, bà sẽ phải bãi nhiệm trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 1/1/2019.

Giới báo chí mô tả tình trạng hiện tại là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất ở Brazil trong nhiều năm qua.

Theo Tuổi Trẻ