Kinh Chánh Kiến qua Lời Giảng của Thiền Sư Ajahn Brahm
http://www.dhammaloka.org.au/donate/...ight-view.html
(Thiện và bất thiện)
-- Chư Hiền, khi Thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bổn bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bổn thiện, chư Hiền,
khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này.
"Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này" có nghĩa vị Thánh này đã đắc quả Thánh Thứ Nhất (Tu đà hoàn) .
Chánh tri kiến (Samma ditthi) thường được dịch đơn giản là Chánh kiến .
Vị Tu đà hoàn thực chứng vô ngã, hết lòng tin tưởng Phật Pháp Tăng .
Last edited by Ngan Ha; 11-24-2013 at 09:34 PM.
"Diễn Đàn tuy ảo, nhưng Nghiệp Quả có thật."
"Chỉ có người Giác Ngộ và kẻ chưa Giác Ngộ."