Bà Rịa – Vũng Tàu: Cảnh báo thủ đoạn mua bán lao động đi biển





Sau khi tìm được những người cần việc làm, các nghi phạm bán họ cho các chủ tàu, ghe rồi nhận từ 20 đến 30 triệu đồng/người.



Cảnh báo tình trạng mua bán lao động đi biển ở Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: vov.vn)

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, tại địa phương nổi lên hiện tượng mua bán người trong khu vực nội địa nhằm vào những lao động đánh bắt hải sản trên biển với thủ đoạn rất tinh vi.

Theo đó, với nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc trên các tàu, ghe đánh bắt hải sản trên biển, nhóm người hoạt động mua bán người đã câu kết với những người chạy xe ôm ở các khu vực lân cận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như TP.HCM, Bình Dương để tìm kiếm người lao động.

Nhiệm vụ của những tài xế xe ôm là tiếp cận những người có nhu cầu tìm việc làm để giới thiệu công việc đi biển. Khi có người đồng ý, thì những xe ôm này sẽ chở họ đến nơi hẹn trước ở Bà Rịa – Vũng Tàu bàn giao cho các nghi phạm mua bán người rồi nhận tiền công.

Các nạn nhân lao động này sẽ được bố trí ăn ở tại các phòng trọ, đợi khi các tàu, ghe đánh bắt hải sản cần lao động thì các nghi phạm này sẽ đưa các nạn nhân đi bàn giao cho chủ tàu.

Sau khi nhận lao động, các chủ tàu, ghe trả cho các nghi phạm mua bán người khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng/người.

Sau quá trình làm việc, các lao động này không được nhận tiền từ chủ tàu, ghe, liên lạc với nhóm mua bán người thì được trả lời là đã trừ hết vào tiền sinh hoạt đi biển, chi phí ăn ở lúc chờ việc và tiền xe ôm…

Sau thời gian theo dõi, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện một vụ mua bán người làm lao động trên tàu và đã khởi tố và chuyển đến Công an TP. Vũng Tàu để điều tra.

Hiện, Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra đồng thời tiếp nhận, hỗ trợ 2 nạn nhân theo quy định.

Trước đó, từ năm 2017, Báo Thanh niên từng có loạt bài điều tra về “Bóc trần đường dây bán lao động đi biển”.

Thạch Lam