BÀI THUỐC CHỮA BỊ RẮN ĐỘC CẮN

- Khi người bị rắn cắn nếu họ biết rõ là rắn độc cắn, hoặc người ấy không được khỏe bình thường nữa thì phải chữa ngay, nếu chưa biết rắn gì cắn mà vẫn khỏe bình thường thì cần thử. Nếu là rắn độc cắn thì chữa ngay, nếu không phải thì chú ý theo dõi trong vòng 24 giờ kể từ khi bị cắn, nếu thấy người không bình thường thì lại chữa ngay.

- Nếu người ấy buộc chặt chỗ rắn cắn thì bỏ ngay để máu lưu thông đỡ ảnh hưởng xấu về sau, mà khi chữa nhanh ra hết nọc độc, thử mới chính xác.

Cách thử :

Lấy một nhúm đậu xanh (đậu nhỏ) sống nhai kỹ. Nếu ăn thấy tanh hôi mùi đậu sống thì thường không phải rắn độc cắn; nếu ăn thấy ngon thì thường là rắn độc cắn. Cách thử này chính xác trên 90%. Nên khi chữa xong cần ăn thử lại nếu hết độc thì thôi, nếu còn độc phải chữa luôn cho hết độc. Chú ý cá biệt có người thử đỗ không ăn được mà vẫn bị độc.

Cách chữa:

- Nhanh chóng vệ sinh chỗ rắn cắn, dùng dao con đã khử trùng nhẹ nhàng cạo kỹ, cạo đi cạo lại chỗ cắn, khi cạo ấn nhẹ dao, nắm bóp để các răng rắn lòi ra hết, chỗ cắn gỉ máu ra càng tốt. Nếu máu không ra thì nhẹ nhàng khêu vào chỗ vết răng rắn cắn ấy cho gỉ máu ra.

- Đập thủng đầu to quả trứng gà ( trứng chưa bị vữa), lấy dao con nhẹ nhàng bỏ vỏ cứng và vỏ mềm ở đó đi, to nhỏ tùy theo ý vết rắn cắn,lỗ thủng phải tròn đều và nhẵn thì khi úp vào chỗ cắn không đau, không bị chảy mất nước trứng.

- Úp trứng vào chỗ rắn cắn và giữ trứng ở đấy ( không để trứng vỡ) khoảng 15 phút hoặc hơn cũng được thì bỏ quả trứng ấy đi, lại rửa sạch chỗ rắn cắn, lại nắn bóp cho gỉ máu ra rồi lại úp quả trứng khác như thế, thường úp 3 quả trứng thì hết độc. Nếu bị rắn cắn quá nhiều độc hoặc bị cắn để lâu độc đã nhiễm sâu trong nội tâm mà chưa hết độc thì úp thêm một vài quả khác cho hết thật độc.

- Cùng lúc ấy cho người lấy một nắm lá cây phèn đen rửa thật sạch , trần qua nước đã sôi còn đang nóng nhiều, rồi vớt ra giã nhỏ sau đó cho vào bát sạch, rót lưng bát nước sôi nóng vào, cho thêm ít muối lấy thìa đảo đi đảo lại, chắt hết nước cho người bị rắn cắn uống ngay, còn bã lá đậy kín

- Tiếp theo rửa thật sạch chỗ rắn cắn, bôi thuốc sát trùng vào rồi đắp thuốc lá phèn đen băng lại là xong.

- Sau đó cần tiêm phòng một mũi chống vi trùng uốn ván.
- Nếu hôm sau chỗ cắn lành lại rồi thì chỉ cần vệ sinh tốt chỗ cắn là được. Nếu chỗ bị cắn còn đau nhức nhiều thì mỗi ngày cần rửa thật sạch hai hoặc ba lần càng tốt, lại bôi thuốc sát trùng, lại làm lá phèn đen đắp tiếp đến khi khỏi thật thì thôi, không cần thuốc gì khác.

Cần chú ý :
- Khi úp trứng thường để trứng cao hơn chỗ cắn sao cho nước trong lòng quả trứng phải liên tục tiếp xúc vào chỗ cắn mới được, tuyệt đối không để trứng chệch ra ngoài chỗ cắn, không để chỗ cắn rách to thêm hoặc làm đau thêm mà phải nhẹ nhàng. Chú ý: giữ gìn vệ sinh thật tốt chỗ bị rắn cắn đến khi vết cắn lành thật mới thôi

- Theo dõi người bệnh kể từ khi bị rắn cắn đến lúc được 24 giờ mà vẫn bình thường là nọc độc đã hết. Nếu người ấy còn đau nhức hoặc có triệu trứng gì thì chú ý điều trị cho phù hợp,cho an toàn tuyệt đối.

Thầy thuốc: Đỗ Văn Sàng

Xaluan.com